Du học là ước mơ của rất nhiều học sinh, sinh viên. (Ảnh minh họa: Dân Việt/Aivivu)
Du học là ước mơ của rất nhiều học sinh, sinh viên. (Ảnh minh họa: Dân Việt/Aivivu)

 Không chỉ mở rộng cơ hội học tập, đi du học còn tạo ra nhiều mối quan hệ với bạn bè quốc tế. (Ảnh minh họa: Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế/Đại học Bình Dương)
Không chỉ mở rộng cơ hội học tập, đi du học còn tạo ra nhiều mối quan hệ với bạn bè quốc tế. (Ảnh minh họa: Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế/Đại học Bình Dương)

Thông tin từ Trí Thức Trẻ, Quỳnh Anh vừa chinh phục thành công 4 học bổng của các trường cấp 3 ở Mỹ, trong đó trường Washington Academy có mức hỗ trợ cao nhất cho 4 năm học là 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Trường Lee Academy cũng sẵn sàng tài trợ học bổng trị giá 72.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho em.

 Quỳnh Anh mới 12 tuổi nhưng đã có ý thức tự học tiếng Anh và tiếng Trung. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Quỳnh Anh mới 12 tuổi nhưng đã có ý thức tự học tiếng Anh và tiếng Trung. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Vì có ý định đi du học nên Quỳnh Anh luôn cố gắng học tập tốt và chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ, em còn tích cực phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời chủ động học thêm cả tiếng Trung để tăng cơ hội săn học bổng.

Quá trình đăng ký vào các trường Trung học phổ thông ở Mỹ của Quỳnh Anh cũng không hề dễ dàng, song em đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu học bổng, chuẩn bị hồ sơ, tham gia phỏng vấn... Trong 3 tháng diễn ra giai đoạn ứng tuyển, cô bé 12 tuổi này luôn độc lập chuẩn bị tất cả một cách bí mật, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình.

 Quỳnh Anh luôn cố gắng học tốt và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Quỳnh Anh luôn cố gắng học tốt và tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

"Cả quá trình apply (nộp) học bổng của mình đều thực hiện trong âm thầm, và chỉ khi có kết quả thì mới báo cho cha mẹ. Một phần nguyên nhân là do mình muốn tạo sự bất ngờ cho phụ huynh. Còn một nguyên nhân khác là do mình đã được rèn lối sống tự lập từ khi còn nhỏ", Trí Thức Trẻ dẫn lời Quỳnh Anh. 10X cho biết nhờ phương pháp giáo dục hướng con hình thành tính tự lập sớm của bố mẹ mà em luôn học tập, làm việc một cách tự giác, chủ động, tự lo được cho mình mà không cần ai nhắc nhở.

 Quỳnh Anh đã sớm sống tự lập, ít dựa dẫm vào bố mẹ. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)
Quỳnh Anh đã sớm sống tự lập, ít dựa dẫm vào bố mẹ. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Để đỗ các học bổng du học, cô bạn đã trải qua 3 vòng gồm: vòng hồ sơ, vòng phỏng vấn và làm bài test. Với em, vòng phỏng vấn là "khó nhằn" nhất bởi thí sinh phải thể hiện được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và cho hội đồng tuyển sinh thấy được mình có phù hợp với ngôi trường mơ ước hay không.

Và để vượt qua những thử thách này, Quỳnh Anh đã chuẩn bị kỹ càng các bộ câu hỏi, luôn ở trạng thái tự tin và có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Em cũng là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất ứng tuyển vào các trường Trung học phổ thông ở Mỹ trong đợt này.

 Quá trình chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn du học khá vất vả. (Ảnh minh họa: Summit Education)
Quá trình chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn du học khá vất vả. (Ảnh minh họa: Summit Education)

Trước tin con gái nhận được học bổng du học cấp 3 ở Mỹ, bố mẹ Quỳnh Anh dù lo lắng khi để con một mình ở đất nước xa lạ nhưng cũng rất tự hào về em. "Nếu mình đi du học Mỹ, ba mẹ mình sẽ tính cho mình đi học võ, tập cho mình tính tự lập, tự chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Để khi qua bên Mỹ, có gì con gái cũng có thể tự xoay xở và chăm sóc tốt cho mình được", cô bé 12 tuổi chia sẻ.


"Quả ngọt" đã đến với cô bé 12 tuổi đầy nỗ lực. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Mặt khác, Quỳnh Anh cũng chưa có ý định đi du học ngay mà sẽ tiếp tục cố gắng học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa để hướng đến các mức học bổng cao hơn trong 1-2 năm tới. Nếu nhận được học bổng giá trị cao hơn, em sẽ vừa có thể hoàn thành giấc mơ du học, vừa không tạo gánh nặng kinh tế cho gia đình.

 Du học sinh cũng tốn nhiều tiền chi phí sinh hoạt như ăn uống, nhà trọ, tiêu dùng... (Ảnh minh họa: Du học Nhật Bản)
Du học sinh cũng tốn nhiều tiền chi phí sinh hoạt như ăn uống, nhà trọ, tiêu dùng... (Ảnh minh họa: Du học Nhật Bản)

Quyết tâm “săn” học bổng và đạt được thành tích đáng nể, câu chuyện của em Quỳnh Anh hẳn sẽ truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ cũng có ý định tìm kiếm cơ hội tại các trường nước ngoài. Có phấn đấu và cố gắng thì thành công sẽ đến thôi phải không nào!

Theo yan.thethaovanhoa