Lần đầu tổ chức, phần thi được ban tổ chức xếp quan trọng cùng "Người đẹp biển", "Người đẹp Tài năng"... Top 41 được chia bốn nhóm, thuyết trình về các đề tài gồm môi trường, di sản, du lịch, cộng đồng. Kết thúc mỗi chủ đề, giám khảo chọn ra hai người tốt nhất. Họ tiếp tục trả lời chung một câu hỏi của giám khảo theo hình thức đối đầu. Kết quả sẽ được công bố vào chung kết, diễn ra ngày 25/6 ở TP HCM.

Ngọc Châu nói về nguy hại của rác thải nhựa. Cô tìm hiểu, đưa ra nhiều dẫn chứng, số liệu về nội dung để thuyết phục ban giám khảo.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh năm 1994 ở Tây Ninh. Người đẹp từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, sau đó một năm dự thi Miss Supranational, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

leftcenterrightdel
 Lê Thảo Nhi thuyết trình tiếng Anh nội dung chọn quần áo thông minh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Kỹ năng ngoại ngữ lưu loát, phong thái tự tin giúp cô có mặt ở Top 8.

Người mẫu sinh năm 1994, sống ở TP HCM, là fashionista có tiếng với hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram. Cô từng hai lần được trang TC Candler xếp vào top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

 

Nguyễn Thị Phương Thảo giới thiệu di sản phi vật thể Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ở thời đại 4.0, cô đưa ra nhiều ý tưởng về cách quảng bá du lịch hiện đại nhằm tiếp cận giới trẻ.

Cô là một trong bảy thí sinh được trao vé vàng vào thẳng Top 71 Miss Universe 2022. Người đẹp gây ấn tượng với ban giám khảo nhờ tự tin, vẻ đẹp khỏe khoắn, giàu năng lượng. Cô sinh năm 1997, cao 1,7 mét và số đo ba vòng lần lượt là 93-67-101 cm, nặng 65 kg.

 

Thí sinh Lê Thị Kiều Nhung tôn vinh nghệ thuật đờn ca tài tử trong bài thuyết trình nhiều cảm xúc.

Cô sinh năm 1998 ở Trà Vinh. Thí sinh cao 1,81 m, số đo hình thể 85-61-94 cm. Người đẹp từng tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017 nhưng không đi sâu.

 

Nguyễn Thị Thủy Tiên mặc áo bà ba, mang đạo cụ gánh hàng rong đầy hoa sen để giới thiệu về Tháp Mười (Đồng Tháp) - quê hương cô.

Người đẹp sinh năm 1998, hiện là cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại. Năm 2018, cô đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương TP HCM. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Việt Nam, đoạt danh hiệu "Người đẹp Thể thao" và vào Top 10.

 

Ngô Bảo Ngọc giới thiệu điều bình dị ở TP HCM.

Thí sinh sinh năm 1995, ở TP HCM. Người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt 85-63-94 cm, nổi bật với má lúm đồng tiền, làn da nâu. Cô từng được khán giả biết đến qua vai trò mẫu ảnh, từng tham gia một số phim sitcom. Bảo Ngọc từng vào Top 5 "Người đẹp biển" công bố ngày 5/6.

 

Nguyễn Thị Lệ Nam cho chiếu hình ảnh, video để nói về nạn bạo lực phụ nữ, trẻ em. Cô tặng mọi người những chiếc quạt in thông tin đường dây nóng, lan tỏa chiến dịch bảo vệ người yếu thế.

Lệ Nam sinh năm 1996, ở Tiền Giang, là chị gái của người đẹp Nam Em. Người đẹp cao 1,75 m, số đo hình thể lần lượt 82-60-90 cm. Lệ Nam từng tham gia cuộc thi "Duyên dáng Bolero 2018", "The Face 2018", đoạt quán quân "Người mẫu thời trang Việt Nam" cùng năm.

 

Bùi Quỳnh Hoa trình bày chủ đề bình đẳng giới. Trước vòng bán kết, cô thay đổi diện mạo với tóc ngắn.

Cô sinh năm 1998, ở Hà Nội. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-61-89 cm. Người đẹp từng tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Cô từng chiến thắng thử thách ở tập bảy truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", lên sóng ngày 28/5.

Theo vnexpress