leftcenterrightdel
 Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật có mức lương cao ở Mỹ. Ảnh:Life Upswing.
  

Trang CNBC Make It thông tin ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hóa học có thể kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 75.000 USD.

Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thần học và Tôn giáo lại nhận được mức lương thấp nhất. Những sinh viên này kiếm được 36.000 USD trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp - chưa bằng một nửa số tiền mà các kỹ sư hóa học kiếm được.

Dưới đây là 10 chuyên ngành đại học được trả lương nhiều nhất theo mức lương trung bình trong vòng 5 năm sau khi sinh viên tốt nghiệp:

STT

Tên chuyên ngành

Mức lương trung bình

1

Kỹ thuật hóa học

75.000 USD

2

Kỹ thuật máy tính

74.000 USD

3

Khoa học máy tính

73.000 USD

4

Kỹ thuật hàng không vũ trụ

72.000 USD

5

Kỹ thuật điện

70.000 USD

6

Kỹ thuật công nghiệp

70.000 USD

7

Kỹ thuật cơ khí

70.000 USD

8

Kỹ thuật khác

68.000 USD

9

Phân tích kinh doanh

66.000 USD

10

Công trình dân dụng

65.000 USD

Theo CNBC Make It, kỹ thuật là ngành cần thiết trong tất cả loại ngành công nghiệp chính, bao gồm công nghệ máy tính, khai thác tài nguyên, sản xuất và xây dựng.

Kỹ thuật cũng là công việc thuộc lĩnh vực STEM (những công việc thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có nhiều cơ hội việc làm. Trang CNBC Make It nhận định đến năm 2031, các công việc STEM dự kiến tăng nhanh gấp đôi so với các công việc không phải STEM.

Ngoài các công việc liên quan đến kỹ thuật, sinh viên còn có thể kiếm được nhiều tiền trong các lĩnh vực không thuộc STEM, chẳng hạn như nghệ thuật biểu diễn hoặc tiếp thị. Tuy nhiên, nhu cầu về những ngành nghề này sẽ ít hơn so với kỹ thuật.

Trang CNBC Make It thông tin thêm các chuyên ngành kỹ thuật kiếm được nhiều tiền nhất trong sự nghiệp của họ. Đối với những sinh viên đã tốt nghiệp, từ 35 đến 45 tuổi, họ có thể kiếm được trung bình 100.000 USD trở lên vào năm 2022 (theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York); nhiều hơn khoảng 25.000 USD so với mức lương trung bình cho tất cả chuyên ngành (75.000 USD).

Dưới đây là 10 chuyên ngành đại học trả lương nhiều nhất cho người lao động từ 35 đến 45 tuổi theo mức lương trung bình của sinh viên đã tốt nghiệp :

STT

Tên chuyên ngành

Mức lương trung bình

1

Kỹ thuật hóa học

120.000 USD

2

Kỹ thuật máy tính

114.000 USD

3

Kỹ thuật hàng không vũ trụ

112.000 USD

4

Kỹ thuật điện

109.000 USD

5

Khoa học máy tính

105.000 USD

6

Kỹ thuật cơ khí

105.000 USD

7

Khoa học vật lý khác

104.000 USD

8

Kỹ thuật công nghiệp

100.000 USD

9

Kỹ thuật khác

100.000 USD

10

Công trình dân dụng

100.000 USD

Vào giữa sự nghiệp, một kỹ sư hóa học có thể được tăng lương gần gấp đôi, trong khi một sinh viên chuyên ngành Giáo dục thời thơ ấu chỉ được tăng thêm 3.000 USD.

Dữ liệu ở 2 bảng trên được CNBC Make It dẫn lại từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Dữ liệu được tính đến ngày 10/2/2023, bao gồm những người làm việc toàn thời gian ở Mỹ có bằng cử nhân.

Theo zingnews