Các nhà văn chụp ảnh kỷ niệm tại Đền Hùng.

Trong buổi gặp mặt giao lưu với lãnh đạo và các văn nghệ sỹ tỉnh Phú Thọ, Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: từ miền đất cội nguồn này, người Việt đã xây dựng cơ đồ trải mấy nghìn năm. Hậu duệ của các vua Hùng đến nay đã có mặt khắp năm châu bốn biển, sinh cơ lập nghiệp, thành đạt, thành danh và luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Các nhà văn rất vinh dự và tự hào về đất Tổ là về cội nguồn văn hóa của dân tộc.

Sau Phú Thọ, đoàn đại biểu các nhà văn sẽ tham quan Vịnh Hạ Long, Hà Nội và tham dự tọa đàm xây dựng cơ chế phối hợp giữa các nhà văn Việt Nam ở nước ngoài với Hội Nhà văn Việt Nam.Nhà văn, nhà triết học Võ Công Liêm chia sẻ, dù ở cách xa hơn nửa vòng Trái đất, nhưng các nhà văn người Việt ở Canada luôn hướng về quê cha đất Tổ với niềm thành kính và tự hào. Các nhà văn là những sứ giả của truyền thông. Được về đất Tổ, dâng hương tại đền Thượng, ông cùng các đồng nghiệp tâm nguyện vì tình người, tình nước, tình nhà để lan tỏa giá trị, vinh danh bản sắc Việt đến các cộng đồng trên thế giới.

                                             Theo Thế giới và Việt Nam