Các thí sinh trong phần đồng diễn mở đầu đêm thi bán kết

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay City, TP Nha Trang từ 20h tối 3-12. 45 thí sinh đã đem đến những màn trình diễn nóng bỏng, sải bước tự tin trên sân khấu được thiết kế với hình ảnh chủ đạo từ viên kim cương, và đường walk dài 60m.

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được thực hiện theo đúng format quốc tế để tăng tính chuyên nghiệp cũng như giúp thí sinh chiến thắng làm quen khi đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Các thí sinh trong phần tự giới thiệu

Ban giám khảo đêm bán kết gồm trưởng ban là bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng Trường John Robert Power và các thành viên gồm tiến sĩ - bác sĩ Lê Diệp Linh, nhiếp ảnh gia Sameul Hoàng, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu - Hoa hậu Thanh Hằng, siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Mở đầu chương trình, các thí sinh xuất hiện trong trang phục đồng diễn tự tin và bản lĩnh, dõng dạc giới thiệu mình tên gì, đến từ đâu và bao nhiêu tuổi. Tiếp theo là sự xuất hiện của 2 MC chính của chương trình - MC Đức Bảo và Hoa hậu H’Hen Niê. Á hậu Mâu Thủy giữ vai trò MC hậu trường.

Dẫn chương trình là MC Đức Bảo và đương kim Hoa hậu H'Hen Niê

Ở phần thi áo dài, 45 thí sinh trình diễn tự tin, duyên dáng và mềm mại, thể hiện nét đẹp người phụ nữ Việt Nam không kém phần hiện đại và thanh lịch.

Phần thi này còn tạo ấn tượng với phần nền là màn trình diễn của ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong 2 ca khúc có chất liệu âm nhạc dân gian là Bánh trôi nước và Tứ phủ.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh với 2 bài hát "Bánh trôi nước" và "Tứ phủ" hỗ trợ các thí sinh trình diễn áo dài

Thí sinh Hương Ly

Thí sinh Phạm Ngọc Bảo Ngân

Các thí sinh trình diễn áo dài

Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh

Phần thi trình diễn bikini, các thí sinh sải bước catwalk cùng hiệu ứng 3D của phông nền sân khấu, thể hiện thần thái quyến rũ, gợi cảm với phần thể hiện bản mashup Let me love you và Attention của ca sĩ Ali Hoàng Dương.

Nguyễn Thị Thu Cúc (Trà Vinh, 217), Vũ Thị Lan Anh (Ninh Bình, 338), Huỳnh Minh Thiên Hương (Quảng Ngãi, 216)

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (Cần Thơ, 203), Kiều Thị Thúy Hằng (Hà Nội, 111), Nguyễn Thị An (Hà Nội, 317)

Vũ Thục Chinh (Quảng Ninh, 342), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (TP.HCM, 147), Nguyễn Ngô Hoàng Nhi (Khánh Hòa, 229)

Lê Hoàng Phương (Khánh Hòa, 231), Chu Thị Minh Trang (Hải Phòng, 345), Trần Tâm Thanh (Yên Bái, 320)

Nếu như phần thi  bikini gây ấn tượng bởi sự nóng bỏng, khỏe khoắn và mạnh mẽ thì ở phần trình diễn dạ hội, các ứng viên phải thể hiện được kỹ năng, thần thái biểu cảm cùng bộ trang phục tỏa sáng. Ca sĩ Tia Hải Châu trình diễn ca khúc Flash Light trong phần trang phục dạ hội.

Sau đêm thi bán kết, ban giám khảo sẽ tổng hợp điểm số, kết hợp cùng điểm của phần thi phỏng vấn mặt mộc để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất vào Top 15, được công bố trong đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 7-12.

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội




Theo tuoitre