D3S_8312

Á hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2018, Phạm Thị  Cúc 

Đam mê với nghệ thuật đá quý

Sau khi đoạt ngôi vị Á hậu Doanh nhân Toàn năng châu Á 2018, Phạm Thị  Cúc được nhiều người yêu mến với hình ảnh người phụ nữ toàn năng. Vừa là Phó Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Quang Hiểu, vừa là giáo viên dạy tiếng Anh, vừa thực hiện các sứ mệnh xã hội trên vai trò Á hậu, và mới đây tiếp tục là quản lý thương hiệu áo dài C.Queen.

Ôm đồm nhiều công việc như vậy, nhưng Phạm Thị Cúc cho biết, công việc đầu tiên khiến chị dành trọn đam mê và đam mê nhiều nhất chính là lĩnh vực kim cương, đá quý. Đối với chị, vàng bạc đá quý không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh dành cho những người giầu, mà còn là một môn nghệ thuật chế tác tuyệt vời.

“Những mẫu mã độc đáo, những sản phẩm thời trang được đúc, đập, kết dây, gắn, khắc… tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thực sự tinh xảo và đẹp mắt. Tôi cho rằng, chế tác kim cương thực sự là một nghệ thuật, không chỉ từ độ khó, độ tinh xảo và tỉ mỉ của từng công đoạn mà còn bởi người làm nên những viên kim cương đẹp nhất chắc chắn phải là những nghệ nhân điêu luyện nhất với nhiều năm kinh nghiệm.

Trang sức không chỉ là biểu tượng của sự xa hoa, đôi khi chúng còn là báu vật lưu giữ vẻ đẹp của một giai đoạn thiết kế, là nghệ thuật chế tác thủ công đầy tinh tế từ đôi bàn tay con người. Vì thế, lúc bắt tay cùng ông xã làm kinh doanh vàng bạc đá quý, tôi đã có 10 năm đứng trên bục giảng, nhưng vì yêu cái đẹp của nghệ thuật trang sức, tôi đã sát cánh cùng chồng quản lý và kinh doanh thương hiệu Quang Hiểu”, chị Cúc cho hay.

5

Cặp đôi” doanh nhân Quang Hiểu và Phạm Thị  Cúc 

Nói về thành công trong kinh doanh, có lẽ “cặp đôi” doanh nhân Quang Hiểu và Phạm Thị  Cúc được không ít người ngưỡng mộ, bởi với sự tâm đầu ý hợp cả trong cuộc sống và trong kinh doanh, Phạm Thị  Cúc đã cùng chồng dẫn dắt công ty ngày một đi lên và phát triển rực rỡ. Những thành công đó phải kể đến dấu ấn to lớn như Thương hiệu Vàng thế kỷ; Top 15 thương hiệu uy tín; Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao; Top 15 Sen vàng Đất Việt; Top 10 Sao Kim; Lãnh đạo toàn năng châu Á…

Doanh nhân Phạm Cúc cho biết, chế tác trang sức là một nghề không dễ, nó đòi hỏi ở người thợ rất nhiều yếu tố cả kỹ thuật, sự sáng tạo và gu thẩm mỹ. Mỗi một sản phẩm không đơn giản chỉ là món đồ trang sức mà còn là một tác phẩm nghệ thuật khắt khe, thể hiện sự tinh túy, điêu luyện của tay nghề người thợ. Khi khách hàng nhận về một món trang sức, giá trị của món đồ không chỉ ở nguyên liệu quý hiếm, mà còn ở cái tâm của người thợ khi đã dành hết nhiệt huyết, thổi hồn vào từng chi tiết của sản phẩm. Để làm một người kinh doanh tốt, thì trước hết phải đam mê chính những sản phẩm mà mình làm nên. Phạm Thị Cúc chính là một người có đam mê như thế!

1

Thành công xuất phát từ nền tảng gia đình

Bên cạnh việc kinh doanh thành công, Phạm Thị Cúc còn được hiều người ngưỡng mộ khi có ông xã luôn sát cánh bên cạnh giúp chị thực hiện ước mơ của mình. Phạm Thị Cúc được giới chuyên môn, bạn bè đồng nghiệp yêu quý và ngưỡng mộ bởi tài năng trong công việc cũng như cái tâm sống đẹp với đời.

Giống như bao người phụ nữ Việt, nữ doanh nhân Phạm Thị Cúc luôn trân trọng những giá trị gia đình. Với chị, phụ nữ thành công hay không đều xuất phát từ nền tảng gia đình. Chị cảm thấy may mắn vì có được sự yêu thương của chồng con, sự đồng thuận, giúp đỡ của cha mẹ. Đó chính là nguồn năng lượng giúp chị nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa.

11

Gặp gỡ, quen biết, yêu rồi kết hôn được 22 năm, thế nhưng ai ai cũng thấy vợ chồng Hoa hậu Áo dài Phạm Thị Cúc luôn nồng thắm, hạnh phúc bên nhau như thuở ban đầu. Cho đến nay, tình cảm yêu thương, sự trân trọng và quan tâm của anh và chị vẫn dành trọn vẹn cho nhau khiến bao người ngưỡng mộ. Đó cũng chính là động lực lớn làm nên sự thành công của Hoa hậu Áo dài Phạm Thị Cúc trên bục giảng lẫn trong kinh doanh.

Chia sẻ về hạnh phúc mà mình đang nắm giữ, nữ doanh nhân cho biết, vợ chồng chị đã kết hôn được 22 năm và có hai con trai. Chị rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, từ công việc giáo viên, kinh doanh và cả chồng và con. Chồng và các con đều rất yêu thương và trân trọng chị nên chị cảm thấy cuộc sống này thực sự rất hạnh phúc và đáng sống.

“Tôi cảm thấy tình yêu của vợ chồng tôi ngày càng sâu đậm, cảm giác như tình yêu đó chưa bao giờ cũ”, Phạm Cúc chia sẻ.

6

“Ôn” lại kỷ niệm thuở ban đầu với ông xã, chị kể: “Tôi nhớ lần đầu gặp ông xã là vào lúc tôi tốt nghiệp trường Sư phạm Ngoại ngữ vào năm 1997. Tôi rất ấn tượng với nụ cười hiền lành và sự chân thành của anh. Rồi sau đó, chúng tôi yêu nhau và trải qua nhiều rào cản mới đến được với nhau. Khi quyết định kết hôn với anh, tôi đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình vì tôi luôn tin tưởng rằng anh là bờ vai đủ vững chãi để tôi tựa vào và tình yêu đủ lớn để chúng tôi cầm tay nhau suốt đời.

Với tôi, anh đã luôn khiến tôi yêu anh như thuở ban đầu. Anh chăm sóc tôi như một người “cha”. Anh làm tất cả chỉ để vợ vui và cười mỗi ngày, hình như trong bầu trời của anh chỉ có vợ và con. Anh không chỉ là người chồng mà còn là người bạn, người tri kỷ trong cuộc đời tôi. Anh hiền lành, chăm chỉ, biết chia sẻ, thông cảm và quan trọng hơn anh chỉ biết lo cho vợ con”.

4

Nữ doanh nhân cũng tự hào cho biết, hiện nay, cuộc sống của chị mỗi ngày luôn có tiếng cười của chồng và các con, chị trân quý từng giây phút ở bên gia đình. Không chỉ là một người mẹ dịu hiền, chị còn là một người vợ chân thành ngọt ngào, luôn dùng “lạt mềm buộc chặt” để gắn kết tình yêu với chồng, dù đã ở bên nhau hơn hai thập kỷ.

Theo giadinhvietnam