leftcenterrightdel
Australia đang lên kế hoạch áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế. Nguồn: Oscar Colman 

Trong quá trình đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi luật Dịch vụ giáo dục với sinh viên quốc tế, Hội đồng Luật pháp Australia cho rằng, việc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế dựa trên các yêu cầu về kỹ năng hiện tại và tương lai của Australia “có thể là không phù hợp” khi sinh viên quốc tế thường xuyên tham gia các hóa học hữu ích ở quê hương họ trước khi sang Australia.  Vì thế, Hội đồng Luật pháp Australia đề nghị sửa đổi theo hướng cho phép các trường đại học không bị áp đặt hạn ngạch trong bất kỳ khóa học hoặc nhóm khóa học cụ thể nào.

Bên cạnh đó, Hội đồng Luật pháp Australia cũng cho rằng, hạn ngạch sinh viên quốc tế sẽ cản trở khả năng của các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đối tượng này.

Không chỉ riêng Hội đồng luật pháp, nhiều trường đại học tại Australia cũng lo ngại khi chính phủ nước này đang lên kế hoạch áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế đối với các trường. Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Australia Luke Sheehy cho rằng, việc áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế đang đưa đối tượng này thành vấn đề chính trị trong tổng thể chính sách nhập cư để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới tại nước này.

Hiệp hội Giáo dục quốc tế Australia cũng cho rằng, hạn ngạch đối với sinh viên quốc tế là “công cụ chính sách để giải quyết quan điểm sai lầm rằng sinh viên quốc tế là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay” ở nước này.

Theo vov