leftcenterrightdel
 Phụ huynh có con bị bạo lực học đường phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul - Ảnh: Yonhap

Theo dữ liệu do Dân biểu Jin Sun-mee của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) thu thập được, năm 2023 nước này ghi nhận 61.445 trường hợp bạo lực học đường được báo cáo tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng 3.464 trường hợp so với năm học 2022.

Tháng 4/2023, lần đầu tiên sau 11 năm, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đưa ra một loạt biện pháp toàn diện để giải quyết vấn đề bạo lực học đường. Bao gồm kế hoạch đưa hồ sơ bạo lực học đường của học sinh vào xét tuyển đại học bắt đầu từ năm học 2026.

Tuy nhiên, bất chấp những biện pháp này, các vụ bạo lực học đường ở mọi cấp học vẫn gia tăng.

Đặc biệt, các vụ bạo lực học đường đã tăng đáng kể ở trường trung học, với 12.273 vụ, tăng 1.394 vụ (12,8%) so với năm trước.

Các trường tiểu học ghi nhận 19.805 trường hợp, các trường trung học cơ sở ghi nhận 29.007 trường hợp, cho thấy mức tăng tương ứng là 885 trường hợp (4,7%) và 1.079 trường hợp (3,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Số vụ bạo lực học đường tái diễn đã tăng lên 2.338 vụ vào năm ngoái, tăng 58 vụ (2,5%) so với năm 2020. Ở cấp khu vực, Gwangju có 151 học sinh liên quan đến bạo lực tái diễn, tiếp theo là 46 vụ ở tỉnh Gangwon và 42 vụ ở tỉnh Gyeonggi.

Về các loại bạo lực học đường, bạo lực thể chất là phổ biến nhất, với 13.587 trường hợp. Tiếp theo là lăng mạ bằng lời nói (11.082 trường hợp), bạo lực tình dục (3.685 trường hợp), bắt nạt trên mạng (3.422 trường hợp), ép buộc (1.777 trường hợp), tống tiền (1.772 trường hợp) và bắt nạt (1.701 trường hợp).

Theo phụ nữ TPHCM