Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho cho biết, nước này sẽ cắt bỏ những câu hỏi mang tính đánh đố trong các đề thi ở các khối tư thục, một trong những yếu tố dẫn đến sự cạnh tranh thái quá ở các phụ huynh và học sinh trong mỗi kỳ thi. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường nỗ lực giám sát những quảng cáo được xem là sai sự thật và phóng đại về lĩnh vực giao dục tư thục.
chi phi giao duc cao, han quoc that chat kiem soat giao duc tu thuc hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Động thái của chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol trong tháng 6 đã chỉ trích các bài thi sát hạch vào đại học ở nước này bao gồm các câu hỏi không có trong chương trình giảng dạy tại các trường công lập, những câu hỏi được mệnh danh là câu hỏi sát thủ do tính phức tạp của chúng.

Hàn Quốc là một trong số các quốc gia chi tiêu cao cho lĩnh vực giáo dục tư nhân. Năm 2022, nước này đã chi hơn 26.000 tỷ won, tương đương gần 20 tỷ USD cho lĩnh vực giáo dục tư nhân, dù tỷ lệ sinh viên ở nước này giảm mạnh. Chi phí giáo dục tư thục cao là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Theo ước tính cứ 10 sinh viên ở Hàn Quốc có đến 8 người theo học trong các trường tư. Sự phụ thuộc vào lĩnh vực giáo dục tư nhân đã khiến chi phí nuôi con ở Hàn Quốc được xếp vào hàng cao nhất trong khi tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Theo VOV