leftcenterrightdel
 Sinh viên quốc tế giúp lĩnh vực giáo dục đại học Anh giải quyết bài toán tài chính.

Ủy ban Công nghiệp và Quản lý Anh cảnh báo, lĩnh vực giáo dục đại học đang phụ thuộc “không lành mạnh” vào sinh viên quốc tế để bù đắp học phí trong bối cảnh chi phí gia tăng.

Theo báo cáo mới đây do Ủy ban Công nghiệp và Quản lý Anh công bố, Chính phủ Anh, Văn phòng Sinh viên (cơ quan quản lý giáo dục đại học Anh) và các đơn vị liên quan đều chưa có biện pháp cứng rắn để giải quyết tình trạng phụ thuộc vào sinh viên quốc tế.

Tình trạng này sẽ càng trở nên nghiêm trọng sau khi chính phủ quyết định đóng băng trần học phí đối với sinh viên trong nước và mất nguồn tài trợ nghiên cứu của Liên minh châu Âu sau Brexit.

Trước đó, Chính phủ Anh cho biết việc giữ nguyên học phí đại học ở mức 9.250 bảng/năm là phù hợp với sinh viên trong nước. Nhưng báo cáo chỉ ra, các trường đại học đang thua lỗ khi giảng dạy sinh viên trong nước và làm nghiên cứu.

Đáp lại thông tin trên, Bộ Giáo dục Anh cho biết, lĩnh vực giáo dục đại học “nhìn chung vẫn ổn định về mặt tài chính”. Sinh viên quốc tế chỉ chiếm 15% tổng số sinh viên tại Anh. Ngoài ra, Văn phòng Sinh viên đang nâng cao chất lượng giáo dục đại học bằng cách yêu cầu các trường hàng đầu chịu trách nhiệm và bảo vệ lợi ích cho sinh viên.

Đây không phải lần đầu tiên Anh đối mặt cảnh báo trên. Việc phụ thuộc vào sinh viên quốc tế có thể khiến các trường phải đối mặt với nguy cơ bất ổn tài chính, giảm chất lượng giáo dục hoặc phát triển không đồng nhất...

Theo giaoducthoidai