Khảo sát gần đây cho thấy đa số thanh thiếu niên phải "tự giáo dục giới tính"
thông qua internet và xem phim khiêu dâm là nguồn tham khảo.


Đề xuất này được đưa ra trong một hội nghị tại thủ đô Berlin mới đây. “Trong các bộ phim khiêu dâm hiện nay, tình dục được mô tả như một màn biểu diễn hay thi đấu thể thao: mọi thứ bắt đầu ngay lập tức, không có giao tiếp về tình cảm và có  xu hướng phân biệt đối xử giữ nam và nữ”, đài Russia Today dẫn đề xuất của SPD viết.
Đảng này là một thành phần trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel.
Ý tưởng sản xuất phim khiêu dâm “đảm bảo bình đẳng cho nữ giới” xuất phát từ hội thanh niên của SPD với kỳ vọng cho ra đời những sản phẩm mang tính giáo dục, giúp giới trẻ có quan điểm thực tế và đúng đắn về tình dục
Theo SPD, một số người tiếp cận với phim "nóng" từ lúc còn nhỏ và ấn tượng sai lạc từ kéo dài đến khi trưởng thành.
Bên cạnh đó, đảng này kêu gọi chính phủ cải tổ hệ thống giáo dục giới tính tại Đức.
Tại Thụy Điển, Viện hàn lâm điện ảnh quốc gia cũng đã tài trợ thực hiện bộ phim "nóng" nhiều tập mang tên “Dirty Diaries”  với mục tiêu tăng cường ý thức về bình đẳng giới.
Gần đây, tổ chức vì thanh niên Youth Work Ireland công bố báo cáo cho thấy đa số thanh thiếu niên phải "tự giáo dục giới tính" qua internet, thậm chí xem phim khiêu dâm là nguồn tham khảo.

Theo Thanh niên