Đại học Quốc gia Đài Bắc (NTPU)
Đại học Quốc gia Đài Bắc ban đầu có tên gọi là Học viện Luật và Kinh doanh tỉnh Đài Loan vào năm 1949 nhằm giáo dục và đào tạo nên những chuyên gia ưu tú về luật và kinh doanh của đất nước. Năm 2000, Đại học Quốc gia Đài Bắc được tái cấu trúc và tổ chức lại từ Học viện Luật và Kinh doanh của Đại học Quốc gia Chung-Hsin. Năm 2010, NTPU cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ dự án tái định cư, chuyển 6 học viện từ khuôn viên trung tâm ở thành phố Đài Bắc, hiện nay khuôn viên chính San-Shia nằm ở Tân Bắc. Trong nhiều thập kỷ qua, NTPU truyền thống đã đóng một vai trò then chốt và quan trọng trong việc giáo dục và phát triển những tài năng tầm trung và cao cấp trong các lĩnh vực luật, kinh doanh, hành chính công, cũng như là khoa học xã hội.
Đại học Văn hóa (CCU)
Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc (CCU) được thành lập năm 1962. Trong 5 thập kỷ tồn tại như một tổ chức giáo dục Cao học, Trường đã có những kinh nghiệm phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò học thuật một cách văn hóa và chuyên nghiệp trong số các trường Đại học hàng đầu tại Đài Loan. Tính đến năm 2010, Trường tự hào có 12 học viện với 59 chương trình Đại học, 41 chương trình Thạc sĩ và 11 chương trình Tiến sĩ.
Đại học Văn hóa Trung Quốc đã thiết lập chương trình Thạc sĩ cho sinh viên quốc tế nhằm cung cấp các khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh cho sinh viên trên toàn thế giớ kể từ năm 2010. Năm học 2012, chương trình được mở rộng lên đến 13 ngành học, bao gồm Quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, Quản trị du lịch, Thương mại quốc tế, quản trị thông tin, Kế toán, Báo chí, công nghệ sinh học, Kiến trúc và tiết kế đô thị,Công nghệ cơ điện tử kỹ thuật số, văn học Anh và Mỹ, Khoa học trái đất, khoa học huấn luyện thể thao.
Đại học Giáo dục quốc gia Đài Bắc (NTUE)
Trường đại học giáo dục quốc gia Đài Bắc (NTUE) thành lập cách đây 110 năm. Trường có một bề dày lịch sử lâu đời về giáo dục, là một viện giáo dục uy tín và chất lượng tại Đài Bắc, Đài Loan. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục của Đài Loan. Đồng thời trường luôn quan tâm đến những nghiên cứu giáo dục và được đánh giá cao bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Đài Loan.
Với đội ngũ giáo viên giỏi và giàu kinh nghiệm, sinh viên luôn hài lòng về các bài giảng ở trên lớp. Sinh viên sau tốt nghiệp luôn có nghề nghiệp ổn định. Trường có nhiều ngành đào tạo về giáo dục, nghệ thuật và âm nhạc, khoa học và dạy tiếng Hoa. Trường được chia thành 3 khoa và một trung tâm ngôn ngữ dạy tiếng Hoa.
Đại học Tam Kang
Được thành lập năm 1950, Đại học Tam Kang là trường Đại học tư thục lâu đời nhất Đài Loan. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng những nỗ lực phát triển không ngừng, trường Đại học Tam Kang đã trở thành một trường Đại học Tổng hợp mang tầm quốc tế nổi tiếng về các hoạt động khoa học hiệu quả, tích cực; chất lượng giảng dạy tuyệt vời.
Hiện nay trường có 4 khu học sở lớn, 11 trường thành viên, 17 chương trình Đào tạo Tiến sỹ, 50 chương trình Đào tạo sau Đại học và 50 khoa cùng 28.000 sinh viên. Đại học Tam Kang vinh dự nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 1999, trường được Liên đoàn Thế giới về giáo dục tương lai (WFSF) bình chọn là một trong 2 trường học của tương lai nhằm ghi nhận những nỗ lực trong giáo dục tương lai ở Đài Loan. Năm 2001, trường được tuần báo Kinh tế Điện tử xếp hạng nhất về cơ sở vật chất trang bị kỹ thuật số hiện đại trong số các trường Đại học Đài Loan và gọi Đại học Tam Kang là “thiên đường số”. Năm 2007, trường xếp hạng 463 toàn thế giới, 31 châu Á, thứ 7 Đài Loan và đứng đầu các trường tư.
Bốn khu học xá rộng rãi, trang thiết bị hiện đại là học sở Đạm Thuỷ, học sở Đài Bắc, học sở Lan Dương, học sở Công nghệ thông tin (Cyber) đều nằm ở khu trung tâm, đi lại thuận tiện. Trường có các ngành học đa dạng như KHXH- NV, Kinh tế - Quản trị, Ngoại ngữ - Văn học, Quốc tế học, Giáo dục, Thể dục thể thao, KHTN, Công nghệ thông tin, …
Đại học Sư phạm Đài Loan (NTNU)
Trường Đại Học Sư phạm Đài Loan được thành lập vào năm 1946, tiền thân là Học viện sư phạm quốc lập tỉnh Đài Loan, với mục đích xây dựng trung tâm đào tạo nguồn giáo viên trung học ưu tú cho Đài Loan. Năm 1967 trường chính thức đổi tên thành trường đại học Sư phạm Đài Loan.
Với việc ban hành Luật Giáo viên vào năm 1994, NTNU chuyển mình thông qua việc tạo nhiều ngành học mới và tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong bất kỳ hình thức nào có thể với các trường đại học có uy tín ở nước ngoài, cũng như chào đón các sinh viên quốc tế ghi danh vào các chương trình học tập.
Đến nay, trườngđã thiết lập các mối quan hệ với 138 tổ chức nổi tiếng ở nước ngoài, kéo dài bốn châu lục: Châu Âu, Châu Á, châu Mỹ, và Úc. NTNU là một tổ chức đa quốc gia đa dạng và cộng đồng với gần 3.000 sinh viên quốc tế, kể cả học sinh ghi danh vào Trung tâm đào tạo tiếng Quan Thoại.
Theo Duhocdailoan.com