Thứ năm, ngày 09-05-2024, 07:02 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Du học
Theo chính sách mới, sinh viên quốc tế cần đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn hóa để làm hồ sơ và xin thị thực.
Nam Á 'thét giá' thị thực du học Anh
5.000 người Việt du học Pháp: Chính sách thị thực, học bổng năm 2024 có gì mới?
Ngày 11/12, Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O’Neil cho biết nước này sẽ thắt chặt các quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế và người lao động tay nghề thấp nhằm giảm một nửa lượng người nhập cư trong 2 năm tới. Theo chính sách mới, sinh viên quốc tế cần đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn hóa để làm hồ sơ và xin thị thực. Australia cũng giám sát chặt chẽ hơn hồ sơ xin thị thực lần hai để kéo dài thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế. Quyết định trên được đưa ra sau khi số lượng nhập cư ròng tại Australia dự kiến đạt mức kỷ lục 510 nghìn trong giai đoạn năm 2022 – 2023. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh số lượng người nhập cư vào Australia cần được đưa trở lại “mức bền vững”. Bộ trưởng O’Neil nhìn nhận số lượng di cư ròng đến Australia năm 2022 – 2023 tăng cao chủ yếu do sinh viên quốc tế. “Chiến lược của chúng tôi sẽ đưa số lượng người nhập cư trở lại mức bình thường. Đây không chỉ là vấn đề vào thời điểm này mà đó là tương lai của Australia”, bà O’Neil cho hay. Năm 2022, Australia đã nâng số lượng người nhập cư hàng năm để các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên, bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, làn sóng công nhân và sinh viên nước ngoài đột ngột tràn vào làm gia tăng áp lực lên thị trường thuê nhà, vốn chịu khủng hoảng do số lượng người vô gia cư tăng.
Theo giaoducthoidai
Tin tức liên quan
Canada siết giờ làm thêm của du học sinh
Úc chấp nhận trở lại một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Từ ngày 10.5, Úc chính thức tăng yêu cầu chứng minh tài chính với du học sinh
Du học hè hướng nghiệp ở trường top thế giới
Úc bất ngờ hạ yêu cầu chứng minh tài chính với du học sinh về mức cũ
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh 10 học bổng tại Maroc năm 2024
Nữ y tá Pháp duy nhất ở Điện Biên Phủ và bức tranh in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hơn 30 nghìn hội viên, phụ nữ Thủ đô đồng diễn dân vũ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Những bức thư, điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tôi chọn sống chậm
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam