Học bổng giúp học sinh Việt Nam được nhận vào Harvard, Princeton, Stanford - Ảnh 1.

Bên trong khuôn viên ĐH Harvard

REUTERS

Hôm nay, 16.5, ông Tony Ngô, thạc sĩ Trường Kinh doanh Harvard và Cử nhân ĐH Stanford, đồng sáng lập Everest Education, chia sẻ về chương trình học bổng College Compass. Đây là chương trình chiến lược chuẩn bị du học dành cho học sinh trung học và học sinh gap year (cách để gọi những học sinh, sinh viên tạm dừng học một thời gian để trải nghiệm, khám phá...).

Ông Tony Ngô cho hay với học bổng này, ông mong muốn hỗ trợ học sinh THPT tài năng ở Việt Nam, bị hạn chế về tài chính và nguồn lực, được nhận vào các trường tốp 30 ĐH Quốc gia và các trường tốp 15 ĐH khai phóng ở Mỹ. Cụ thể, trung tâm sẽ trao 3 học bổng toàn phần: 2 học bổng tài năng vượt khó và 1 học bổng tài năng xuất sắc cho những học sinh có đủ phẩm chất và năng lực.

Mỗi học bổng toàn phần sẽ được trao cho một học sinh tham gia, trị giá 11.000 USD, kéo dài 1 năm, bao gồm:

  • 42 giờ học và 4 giờ học 1-1 trực tuyến về định hướng nghề nghiệp và định hướng vào ĐH, được dẫn dắt bởi các cố vấn giàu kinh nghiệm
  • Hướng dẫn cá nhân hóa viết bài luận ứng tuyển, xây dựng resume (hồ sơ học sinh) và thực hành phỏng vấn
  • Những tài liệu chuyên môn về các trường ĐH và quy trình nộp học bổng; cơ hội kết nối với các cựu học sinh và học sinh của chương trình
  • Cơ hội tham gia những sự kiện, hoạt động trực tuyến như hội thảo, giao lưu dành riêng cho học sinh College Compass.

Để được xem xét học bổng, học sinh phải đạt được những điều kiện dưới đây:

Học bổng giúp học sinh Việt Nam được nhận vào Harvard, Princeton, Stanford - Ảnh 2.

CHỤP MÀN HÌNH

Học bổng này nhận đơn từ 18.4.2023. Nộp đơn thông qua form đăng ký học bổng trực tuyến, gồm những nội dung sau:

Học bổng giúp học sinh Việt Nam được nhận vào Harvard, Princeton, Stanford - Ảnh 3.

CHỤP MÀN HÌNH

Học bổng College Compass được triển khai nhiều năm nay, nhiều học sinh đã được nhận vào các trường như ĐH Princeton, Harvard, Stanford, MIT, Cornell, Duke, Williams, Amherst, USC…

Những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã chinh phục các ĐH lớn từ học bổng này như Nguyễn Mai Kiều Anh, Nguyễn Văn Chiến, Lê Mỹ Hiền…

Kiều Anh là cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) và quyết định theo học tại Williams College và được hỗ trợ tài chính 1 triệu USD. Nữ sinh này đã trúng tuyển khác vào nhiều trường gồm ĐH Cornell, Bard College, ĐH Drexel...

Nguyễn Văn Chiến là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc. Nam sinh này chuẩn bị nhập học ĐH Princeton và được hỗ trợ tài chính 478.760 USD.

Còn Lê Mỹ Hiền là học sinh Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận, đang theo học tại ĐH Harvard và được hỗ trợ tài chính hơn 1,3 triệu USD. Hiền còn trúng tuyển vào các trường khác như Amherst College, ĐH Duke, ĐH Constructor.

Ông Tony Ngô là người Mỹ gốc Việt, ông trở về Việt Nam năm 2007 để khởi nghiệp. Tony Ngô cùng người bạn thời ĐH là Don Le xây dựng Everest Education chuyên về phát triển tư duy độc lập, logic và kỹ năng toán học cho học sinh.

Theo Thanh niên