Du học sinh học tập tại các trường bang Queensland hưởng nhiều lợi thế như:

- Bằng cấp được công nhận toàn cầu;

- Cơ hội học thẳng lên đại học ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, hoặc chuyển nước khác;

- Nhiều lựa chọn: học chương trình phổ thông bang Queensland, Australia hoặc IB - tú tài quốc tế công lập;

- Học phí hợp lý: 13,372 AUD - 16,552 AUD với các chương trình bang QLD và 23,423 AUD với chương trình IB;

- Miễn phí bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi (2,000 AUD/ năm);

- An toàn, thân thiện, chăm sóc học sinh toàn diện về ăn ở, học tập;

- Hỗ trợ học sinh 24/7 - đa ngôn ngữ;

- Cơ sở vật chất hiện đại, hỗ trợ tốt nhất cho học tập sáng tạo, gồm: công nghệ học trực tuyến, máy vi tính, phòng thí nghiệm khoa học và đa phương tiện...

- Khí hậu khá tương đồng với Việt Nam: phù hợp cho những hoạt động vui chơi ngoài trời và trên biển như dã ngoại, tắm biển và lướt sóng...


                                                      Tại Queensland, du học sinh dưới 18 tuổi có nhiều cơ hội học lên đại học và làm việc tại Australia hoặc toàn cầu.

Danh sách các trường phổ thông công lập bang Queensland

Có hơn 90 trường và bạn có thể xin học bất cứ trường nào có thể - miễn là bạn nộp hồ sơ đủ sớm để đảm bảo còn chỗ học.

Đăng ký tại đây để được tư vấn chi tiết và miễn phí.

Hỗ trợ của công ty Đức Anh

Công ty Đức Anh đã phối hợp chặt chẽ với EQI - Bộ phận quốc tế của Bộ giáo dục bang Queensland, giúp sinh viên Việt Nam hưởng những trải nghiệm học tập hữu ích tại các trường công lập của tiểu bang Queensland. Nhiều du học sinh của công ty đã thành công, được nhận vào học tại các trường đại học ở Australia cũng như trên toàn thế giới. Đức Anh hỗ trợ bạn:

- Tư vấn chọn trường/ ngành;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi;

- Sắp xếp nhà ở, đi lại;

- Đón tại sân bay;

- Bố mẹ đi bảo trợ con cái;

- Bố mẹ thăm con cái và các vấn đề khác.

Chương trình học bậc phổ thông

- Tiếng Anh: là chương trình tiếng Anh chuyên sâu, kéo dài 10 - 40 tuần, giúp học sinh chuẩn bị đủ tiếng Anh để hoc lên phổ thông;

- Trung học phổ thông bang Queensland: dành cho học sinh lớp 7- 12, thi lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 của Australia;

- Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate- IB): chương trình kéo dài hai năm, dành cho học sinh lớp 11 và 12, thi lấy bằng tú tài quốc tế;

Lộ trình học cho học sinh Việt Nam

- Học sinh 14 tuổi trở lên có thể du học một mình - không cần cha mẹ đi theo bảo trợ;

- Học sinh có thể bắt đầu từ lớp bảy tại Australiac và theo lên các lớp học cao dần lên;

- Hết cấp ba hoặc tú tài, học sinh có cơ hội học lên cao đẳng/ đại học tại bất cứ nơi nào trên thế giới.

Chia sẻ của sinh viên Việt Nam

Amy, Helensvale State High School


                                                                                Amy, Helensvale State High School.

Amy là một trong 14 đại sứ sinh viên của thành phố Gold Coast. Nữ sinh được tham gia nhiều sự kiện khác nhau, từ chuyên nghiệp đến giải trí. Trong hai năm qua, Amy thấy thành phố đã phát triển rất nhiều và nghĩ đó là cơ hội cho sinh viên quốc tế đến và trải nghiệm các sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới.

"Gold Coast đã cho tôi nhiều mối quan hệ và tình bạn vô giá, chứng kiến những tiến bộ trong học tập và ghi nhận những nỗ lực của tôi bằng các học bổng và giải thưởng. Năm lớp 11, tôi đạt thành tích cao nhất và nhận được giải thưởng cho 4 môn học: Quản lý kinh doanh, Toán C, Vật lý và Hóa học. Tôi cũng đạt điểm cao nhất trong bốn môn học vào năm lớp 12, điều này giúp tôi đạt điểm OP1 (cao nhất tại QLD)", Amy cho hay.

Minh, Corinda State High School


                                                                               Minh, Corinda State High School.

Minh chọn Queensland vì ông của nam sinh sống ở đây và từng kể cho anh nghe rất nhiều về Australia - một đất nước tuyệt vời. Minh chọn trường Corinda State High School vì giao thông thuận tiện. Corinda ở gần ga tàu nên có thể dễ dàng về nhà bằng tàu hỏa.

"Chương trình toán và khoa học tại Corinda khá thử thách và tôi thích thử thách bản thân. Môn học yêu thích của tôi là toán. Sự hỗ trợ từ giáo viên rất tốt. Bất cứ khi nào tôi có lớp tiếng Anh, một trong những giáo viên dạy tiếng Anh sẽ đến để giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Sau này tôi muốn học lên Đại học Công nghệ Queensland (QUT) để học kỹ thuật phần mềm", Minh chia sẻ.

Quốc Bảo, Whites Hill State College


                                                                                  Quốc Bảo, Whites Hill State College.

Quốc Bảo chọn chương trình EQI bởi có thể nhận được một nền giáo dục tốt giống như chị gái Bảo đang học đại học tại đây. Ngoài ra, Bảo có nhiều cơ hội ở Queensland để theo học khóa Chuẩn bị cho bậc THPT. Có rất nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau và nam sinh đã thăm quan nhiều nơi như Tòa nhà Chính phủ và Đại học Queensland.

"Các giáo viên thực sự thân thiện và hữu ích, tôi luôn nhờ họ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tôi muốn học ngành kỹ thuật tại đại học và tôi sẽ hoàn thành chương trình cử nhân tại Queensland và làm việc ở đây sau đó. Tôi hy vọng sẽ được nhận vào Đại học Queensland bởi gia đình homestay của tôi khá gần trường, tôi có thể đi bộ đến trường mỗi ngày", Quốc Bảo cho hay.

Theo vnexpress