Ngày văn hóa Việt Nam tại Học viện quan hệ quốc tế Moscow


 “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức  đã tạo nên bầu không khí sôi động diễn ra tại sảnh chính của tòa nhà mới trong khu Học viện quan hệ quốc tế ở thủ đô Moscow.

Những tà áo dài truyền thống của Việt Nam thấp thoáng khiến cảnh sắc bỗng trở nên rất đặc biệt giữa một không gian hòa trộn của Học viện quan hệ quốc tế. Những thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam cũng qua đây được giới thiệu với bạn bè quốc tế đang theo học tại trường... Tất cả như mời gọi bạn bè năm châu đang có mặt ở đây tới thăm đất nước giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Triển lãm tranh, ảnh và một số hiện vật giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam mang tên “Xin chào Việt Nam” đã được các sinh viên Việt Nam phối hợp với Trung tâm ASEAN thuộc Học viện tổ chức thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.

Một buổi hội thảo về Việt Nam đồng thời được tổ chức đã giới thiệu chi tiết hơn về đất nước, con người Việt Nam, về những đặc điểm, những tiềm năng để thúc đẩy quan hệ Nga– Việt.

Hội thảo đã đề cập đến các chủ đề như: Những ngày lễ lớn trong lịch sử Việt Nam; Quan hệ hợp tác kinh tế Nga – Việt; Những khuôn khổ pháp lý của quan hệ Nga – Việt; Việt Nam và ASEAN; Hoạt động của Viện Hồ Chí Minh ở St. Peterburg; Ấn tượng học tiếng Việt; Đời sống sinh viên...

Nhiều nhà Việt Nam học, nhà nghiên cứu Đông phương cùng các sinh viên, giảng viên của trường đã đọc tham luận, góp những thông tin phong phú cho cuộc hội thảo mà người nghe là rất nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại trường, có mong muốn tìm hiểu về Việt Nam, về một khu vực Đông Nam Á giàu tiềm năng.

Giám đốc Học viện, Giáo sư Evgheni Kojokin và Bà Mai Thị Phòng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đã phát biểu chào mừng hoạt động đầy ý nghĩa này và khẳng định, quan hệ Nga – Việt đứng trước nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Với sự tích cực của các báo cáo viên, Hội thảo đã nhận được tham luận của cả chục người và mỗi báo cáo đều có sự nghiên cứu, thu thập thông tin rất công phu.

Một phần rất hấp dẫn và không thể thiếu trong “Ngày Việt Nam tại MGIMO” là chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực rất sinh động. Màn trình diễn áo dài của các nữ sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường, những bài hát, điệu múa đậm chất dân gian của Việt Nam đã được dàn dựng công phu có sự tham gia của cả các sinh viên Nga và sinh viên nước ngoài đang học tại trường ... đã được đông đảo người xem cổ vũ nhiệt tình và bày tỏ rất thích thú.

Giáo sư Victor Sumxki, Giám đốc Trung tâm ASEAN của Học viện là người rất tích cực cùng các sinh viên Việt Nam đứng lên tổ chức hoạt động này.

Ông Sumxki khẳng định: “Chúng tôi thường tổ chức những hoạt động này để các sinh viên Nga có thể cùng sinh viên các nước khác tìm hiểu những nét đặc biệt của các quốc gia khác nhau. Những nét văn hóa đặc trưng của đất nước các bạn đang được giới thiệu tại đây thật là thú vị. Tất cả các hoạt động đều có sự chung tay của mọi sinh viên MGIMO, nhưng ở hoạt động hôm nay thì sự đóng góp to lớn là của sinh viên Việt Nam. Khi cùng nhau tổ chức tốt hoạt động này thì tương lai họ cũng biết phối hợp làm việc tốt hơn”.

Nữ nghiên cứu sinh Thạc sỹ năm thứ 2 Nguyễn Phan Hương Xuân hiện đang thực tập tại Trung tâm ASEAN của trường MGIMO, đồng thời là bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường MGIMO cho biết: việc tổ chức hoạt động này được các bạn sinh viên rất ủng hộ. Đây cũng là dịp để tăng thêm sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các bạn sinh viên Việt Nam, các bạn sinh viên nước ngoài và tăng sự giao lưu văn hóa.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Anh, Đơn vị trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại MGIMO cho biết: “Các bạn sinh viên Nga đang học tiếng Việt rất muốn hiểu biết thêm về Việt Nam và đây chính là cơ hội tốt cho các bạn để các bạn hiểu biết không những là văn hóa Việt Nam mà còn là cả mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Việt Nam”.

Chương trình “Ngày Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức tại Học viện quan hệ quốc tế đã thu được kết quả tốt đẹp. Trong tương lai, những hoạt động như thế này sẽ còn tiếp tục được tổ chức bởi nhu cầu hiểu biết thêm về nền văn hóa Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ Nga – Việt đang rất được coi trọng ở Học viện MGIMO.

                                                                                                                              Theo VOV/VTV4