Theo thống kê của IIE Open Doors, trong năm học 2021-2022, hơn 948.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đến Mỹ du học, tăng khoảng 4% so với năm học trước.

Năm học 2021-2022, số du học sinh Việt Nam tại Mỹ là hơn 20.700 người, chiếm 2,2% tổng số du học sinh đang học tập, sinh sống tại Mỹ. Năm học trước, Việt Nam có hơn 21.600 người là du học sinh tại Mỹ. Như vậy, số người Việt đến Mỹ du học đã giảm khoảng 4,2%.

Trung Quốc dẫn đầu với hơn 290.000 du học sinh, chiếm 30,6% tổng số du học sinh tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu so với năm học 2020-2021, số du học sinh giảm hơn 27.000, tương đương 8,6%.

leftcenterrightdel
Trung Quốc là nước có số lượng du học sinh đông nhất tại Mỹ. Ảnh: SCMP 

Ấn Độ xếp thứ 2 trong danh sách này với gần 200.000 du học sinh tại Mỹ, chiếm 21%, tăng gần 19% so với năm học trước.

Hàn Quốc, Canada cũng ghi nhận số lượng du học sinh tại Mỹ tăng so với năm học 2020-2021, lần lượt là 3,2% và 7,4%. Năm học này, Hàn Quốc có hơn 40.000 du học sinh tại Mỹ, trong khi Canada có hơn 27.000 người.

Báo cáo thống kê nêu thêm số lượng sinh viên quốc tế đăng ký lần đầu tại các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 261.000 vào năm học 2021-2022. Tất cả tiểu bang tại Mỹ đều ghi nhận sự gia tăng về số lượng sinh viên quốc tế mới đăng ký.

Ngoài ra, khoảng 90% sinh viên quốc tế đã trở lại Mỹ học trực tiếp vào năm 2021-2022. Năm học trước, chưa đến 50% du học sinh trở lại Mỹ học tập.

Ngoài các sinh viên quốc tế đang theo học, Mỹ ghi nhận hơn 184.000 sinh viên đang theo học chương trình Đào tạo Thực hành Không bắt buộc (OPT). Đây là chương trình cho phép các sinh viên tốt nghiệp được học hỏi, lấy thêm kinh nghiệm thực tế từ việc thực tập, đi làm.

Lee Satterfield, Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề văn hóa và giáo dục, bày tỏ sự vui mừng khi số lượng sinh viên quốc tế gia tăng. Bà nói rằng chào đón sinh viên quốc tế là một phần trong chiến lược chiến sách đối ngoại nhằm thu hút những nhân tài hàng đầu đến Mỹ.

Theo Zingnews