Người mẫu Hà Lan vượt 35 thí sinh, thắng cuộc thi sắc đẹp nam giới quốc tế Manhunt International 2020 tại Quezon, Philippines hôm 22/2. Anh cũng nhận giải “Face of the Year” (Gương mặt của năm).

Paul Luzineau 23 tuổi, cao 1,89 m, lớn lên trong gia đình sáu người - gồm bố mẹ, ba chị gái - ở Dalem, Gorinchem, Hà Lan.


Năm ngoái, anh thắng cuộc thi Misters of The Netherlands - được gọi là "Người đàn ông đẹp nhất Hà Lan".

Paul Luzineau thích tập gym, chạy bộ và đá bóng. Anh là sinh viên ngành Giáo dục Thể chất ở Dalem (Hà Lan).

Anh chia sẻ trên Miss Holland Now về sự khác biệt giữa đàn ông và con trai: "Một chàng trai mơ về mục tiêu của anh ấy, còn người đàn ông hành động và biến nó thành sự thật. Anh ta chịu trách nhiệm cho những việc mình làm hơn một anh chàng còn đang khám phá cách cuộc sống vận hành".

Paul Luzineau cho biết nhờ mạng xã hội, các cuộc thi sắc đẹp nam giới phổ biến hơn ở Hà Lan. Đăng quang cuộc thi, anh muốn đại diện những người trẻ trong xã hội, khuyên họ dũng cảm theo đuổi lựa chọn sống của mình. "Không ai hoàn hảo, đừng ngại mắc sai lầm. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và thử những điều mới mẻ", anh nói.

Hình dung về bản thân trong 10 năm tới, Paul nghĩ anh sẽ tìm được tình yêu của đời mình cùng những đứa trẻ, có sự nghiệp người mẫu thành công và một công ty riêng.

Hiện ngoài đi học, Paul hoạt động như một người mẫu. Anh diễn trong show của Dolce & Gabbana ở Milan, Italy năm ngoái.

Paul thường ăn mặc đơn giản với áo phông, quần bò.


Theo vnexpress