MV Chúng ta không có sau này do các diễn viên Ngọc Linh, Quang Đăng và Katleen (trái qua) đóng chính. Trong đó, vũ công Ngọc Linh là một trong những người bạn thân thiết của Hương Tràm. Ngay khi nghe chia sẻ của Tràm, cô đã nhận lời thử sức với vai diễn nặng ký trong MV.

Chúng ta không có sau này là quyển sách viết về những người trẻ. Họ đều là những người sống và yêu hết mình nhưng lại không may gặp nhiều trắc trở trong tình yêu lẫn cuộc sống. Dẫu vậy, họ chưa bao giờ mất niềm tin nơi cuộc sống...

Tập sách gồm hai phần, tản văn và truyện ngắn.

Phần tản văn được chia thành nhiều phần nhỏ, theo chủ đề để người đọc dễ bắt nhịp cảm xúc như: Saigon Saigon (viết về Saigon), Dọc đường gió bụi (du ký khi đi xa), Từng nắm tay đi qua thanh xuân (về những ký ức của những cuộc tình thanh xuân), Đi là để trở về (kỷ niệm ấu thơ), Chúng ta không có sau này (viết về những vỡ tan đã qua)...

Trong khi đó, phần truyện ngắn lại là một thế giới được Hà Thanh Phúc xây dựng lên để trút hết những nỗi niềm.

Ngay từ đầu, dự án đã là sự kết hợp giữa sách và nhạc của nhà văn Hà Thanh Phúc và ca sĩ Hương Tràm. Cô ca sĩ trẻ cho hay rất tâm đắc với ý tưởng này từ lúc đọc bản thảo.

Các diễn viên cùng tác giả Hà Thanh Phúc (thứ hai, từ phải sang) với dự án Chúng ta không có sau này, vừa ra mắt vào tối 28-9 - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Vậy nên dù phải chuẩn bị cho liveshow Hộp thư số 1 hồi đầu năm 2019 và kế hoạch đi du học nhưng Hương Tràm vẫn viết lời ca khúc cùng tác giả Mai Fin, lên ý tưởng cũng như dành thời gian ghi âm, thực hiện MV.

Hà Thanh Phúc sinh năm 1988, bắt đầu có sách in từ năm 15 tuổi. Đến nay, anh đã ra mắt hơn 10 đầu sách và có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo như: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động...                                  

Một số tác phẩm đáng chú ý đã ra mắt của Hà Thanh Phúc: Cảm ơn người đã rời xa tôiĐiều gì đến sẽ đếnNgười đàn bà điên tầng 948 giờ yêu nhauDựa vào vai em và khóc đi anh...


Theo tuoitre