Thứ ba, ngày 14-05-2024, 02:51 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Văn hóa giáo dục
Nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở của Nhật Bản đang thiếu hụt giáo viên trầm trọng. Điều này khiến học sinh bối rối, lo lắng.
Mỹ thiếu giáo viên vì lương thấp
Malaysia thiếu giáo viên trầm trọng
Khảo sát do nhóm các giáo viên tại Nhật Bản thực hiện mới đây ghi nhận, nhiều học sinh tiểu học cho biết các em cảm thấy bối rối khi lớp không có giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên chủ nhiệm bị thay đổi vào giữa năm học. Thậm chí, ở nhiều môn, học sinh phải học ghép 2 – 3 lớp do thiếu giáo viên. Thống kê từ khảo sát cho thấy, 10% trường THCS tại Nhật Bản không đủ giáo viên cho một số môn học. Tình trạng này đang tồi tệ hơn so với năm trước. Việc thiếu giáo viên đã diễn ra tại Nhật Bản từ năm 2021. Các nhà giáo dục dự đoán mọi chuyện sẽ còn trầm trọng hơn vào nửa cuối năm học khi giáo viên xin nghỉ phép hay nghỉ việc. Nhiều trường THCS phản ánh khi thiếu giáo viên, nhiều môn thậm chí không sắp xếp được người dạy thay vì không có ứng viên đủ điều kiện. Do vậy, nhiều giáo viên phải kiêm nhiệm hoặc làm việc quá giờ hành chính. Chuyên gia giáo dục Masatoshi Senoo nhìn nhận: “Khi thiếu nhân sự, trường học không còn cách nào khác ngoài giảm chất lượng lớp học và tăng cường độ làm việc của giáo viên. Điều này gây áp lực cho cả người học lẫn người dạy”.
Theo giaoducthoidai
Tin tức liên quan
Nữ giáo sư 35 tuổi gây sốt vì học thuật, rời Mỹ về nước cống hiến
Nhiều trường Đại học danh tiếng Trung Quốc sang Việt Nam tìm sinh viên
Trung Quốc mở nhiều ngành đào tạo theo nhu cầu đổi mới
Sinh viên Trung Quốc 'chuyển hướng' du học
Nhiều người cấm con đọc truyện tranh nhưng không hay biết 9 điều đặc biệt
Lan tỏa trên mạng xã hội: Người mẹ phấn đấu vào ĐH ở tuổi 55
Giảng viên nữ chuyển sang làm... giúp việc
Đi xuất khẩu lao động 10 năm chưa muốn về, sợ gia đình giục lấy chồng
Xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ toàn cầu: Việt Nam có vị trí cao bất ngờ
Những loại trái cây dễ tìm mua, rất tốt cho sức khỏe
"Khoác áo mới" cho dừa sáp Trà Vinh
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam