Ngày 17/7/2022 tại Conway Hall, Luân Đôn, Vương quốc Anh, Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh (SVUK) cùng với sự hỗ trợ của Phụ nữ Việt Nam – Vương quốc Anh đã được tổ chức thành công Đêm hội âm nhạc gây quỹ Blue.

Đêm nhạc bao gồm nhiều tiết mục đa dạng và đầy màu sắc, từ hát đơn ca, đồng ca, múa dân gian tới những bản hoà tấu piano, violin, guitar đặc sắc. Tất cả tiết mục đều được chọn lọc kỹ lưỡng để truyền tải thông điệp nhân văn của dự án.

Đến dự sự kiện có gần 150 khách mời. (Ảnh: SVUK)

Văn hoá Việt Nam đã được các bạn sinh viên và cộng đồng người Việt tại Anh truyền tải qua những bài hát mang đậm bản sắc Việt nhưng không kém phần hiện đại, tươi mới như Trái đất này là của chúng mình, Tình thơ, Xinh tươi Việt Nam, tiết mục múa Gió đánh đò đưa, tiết mục múa nón quai thao, độc tấu piano Thằng cuội hay song tấu violin - guitar Liên khúc Hà Nội…

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: SVUK)

Bên cạnh đó, điểm nhấn của đêm nhạc Blue còn nằm ở màn trình diễn áo dài độc đáo. Những bạn bè nước ngoài đã được chiêm ngưỡng 10 bộ áo dài truyền thống của Việt Nam với đa dạng thiết kế, đến từ thương hiệu Love Collection.

Những bộ áo dài trên do em Anna Hoàng Oanh 12 tuổi, gốc Việt tự thiết kế.

Kết thúc sự kiện, 2 bộ áo dài truyền thống và cách tân được thiết kế bởi chính sinh viên Việt Nam đã được đưa ra đấu giá với số tiền thu về là 200 bảng Anh. Số tiền trên được quyên góp cho quỹ từ thiện SV Yêu Thương, nhằm mục đích xây dựng lớp học mới tại Trường Tiểu học B Long Bình ở thị trấn Long Bình, tỉnh An Giang.

Bạn Lê Thị Tố Uyên – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh, chia sẻ: “Cộng đồng du học sinh Việt Nam chúng tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi có điều kiện đi học tại Vương Quốc Anh. Với sứ mệnh vì cộng đồng và vì quê hương đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh đã phát động chiến dịch SV Yêu Thương (Sinh Viên Yêu Thương) với khẩu hiệu cùng SVUK cải tạo mái trường, kiến tạo giấc mơ, nhằm giúp đưa các em học sinh tới gần hơn với con chữ và đảm bảo một tương lai ổn định cho thế hệ trẻ em mai sau.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: SVUK)

Cho đến thời điểm này, dự án đã triển khai được một nửa qua việc gây quỹ trực tuyến và đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên, người Việt tại Anh cũng như bạn bè quốc tế.

Sự kiện đêm nhạc từ thiện Blue là một mắt xích quan trọng của dự án, với các tiết mục được SVUK lồng ghép và chọn lọc với mong muốn truyền tải thông điệp của chiến dịch. Ban Tổ chức SVUK hi vọng thông qua một hành động đẹp, một tấm lòng lớn để tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống các em nhỏ - những người còn chưa có điều kiện lý tưởng để theo đuổi con chữ.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng khách mời và Nhà tài trợ. (Ảnh: SVUK)

Sau đêm nhạc này, SVUK sẽ tiếp tục công cuộc kêu gọi các nhà hảo tâm, các bạn sinh viên và cộng đồng người Việt để dự án SV Yêu Thương sớm đạt được mục tiêu”.

Bạn Tố Uyên cho biết thêm, Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương Quốc Anh dự định, từ năm sau sẽ tạo thêm cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam tại Anh dành thời gian nghỉ hè cùng nhau làm tình nguyện tại chính ngôi trường này. Qua đó trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm cho các thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Với slogan “Cùng SVUK cải tạo mái trường, kiến tạo giấc mơ”, mọi đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ giúp đưa các em học sinh tới gần hơn với con chữ và đảm bảo môi trường học tập tốt hơn cho thế hệ trẻ em hôm nay.

SVUK cam kết minh bạch tài chính, cập nhật số dư hàng ngày và số tiền gây quỹ sẽ được sử dụng đúng mục đích, trao tới đúng người. Các chi tiết thêm về dự án có thể được tham khảo qua trang Facebook chính thức của Hội hoặc qua trang web về dự án.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK) là tổ chức chính thức đại diện cho hơn 14.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Vương quốc Anh, là cầu nối giữa 46 Hội Sinh viên Việt Nam đến từ nhiều trường đại học tại đây.
Từ năm 2014, SVUK chính thức được công nhận là một thành viên trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam. Năm 2018, SVUK nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho những thành tựu trong công tác hoạt động học sinh, sinh viên.

Theo giaoduc