Ngoài việc tìm kiếm một đại diện sắc đẹp, cuộc thi còn hướng đến mục tiêu liên kết quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch trên toàn thế giới -Ảnh: BTC

Hoa hậu Đại sứ Du lịch châu Á là cuộc thi nhan sắc dành cho các cô gái từ 18 đến 28 tuổi, có niềm đam mê du lịch và mong muốn trở thành đại sứ du lịch, từ đó đảm nhiệm sứ mệnh truyền tải thông điệp du lịch thân thiện, tích cực và hiện đại đến công chúng. Tham gia đấu trường sắc đẹp này, họ không chỉ được trình diễn trên sân khấu lớn mà còn tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi như đêm áo dài, trồng cây và bảo tồn du lịch, tham gia quảng bá du lịch tại Osaka, tặng quà người già neo đơn…

Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay với chủ đề Du lịch và môi trường. Ngoài mục đích tìm ra đại diện sắc đẹp, cuộc thi còn hướng đến mục tiêu liên kết, quảng bá du lịch trên toàn thế giới. Hoa hậu Đại sứ Du lịch châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Nhật Bản, đây là cơ hội để mang hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt vươn tầm quốc tế . "Người chiến thắng có nghĩa vụ tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch, thiện nguyện vì cộng đồng, các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức phát triển và bảo tồn danh thắng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch châu Á 2019 được tổ chức 3 vòng sơ khảo, bán kết và chung kết tại Osaka, Nhật Bản. Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ nhận tổng giải thưởng hơn 2 tỉ đồng.

Theo thanhnien