leftcenterrightdel
 Chính sách 'điểm hành vi' sẽ được áp dụng cho học sinh THCS và THPT tại Italy.

Chính sách “điểm cho hành vi” lấy ý tưởng từ luật Mussolini năm 1924, là một phần của dự luật giáo dục mới được Quốc hội Italy thông qua. Cải cách cho phép các trường đánh trượt học sinh dựa trên hành vi đạo đức.

Cụ thể, học sinh THCS và THPT có điểm hành vi thấp hơn 5 sẽ phải học lại dù trình độ học vấn đạt yêu cầu. Với những em chỉ đạt vừa đủ điểm không phải học lại, nhà trường sẽ kiểm tra giáo dục công dân.

Đặc biệt, điểm hành vi sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tham gia thi tốt nghiệp phổ thông, một trong những kỳ thi quan trọng nhất với học sinh Italy.

Bộ trưởng Giáo dục Italy, ông Giuseppe Valditara khẳng định: “Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo kiến thức, điểm hành vi sẽ giúp học sinh nhận ra trách nhiệm cá nhân và biết tôn trọng người khác, đặc biệt là tôn trọng giáo viên”.

Trong trường hợp học sinh có hành vi gây hấn hoặc bạo lực với nhân viên nhà trường, các em sẽ phải nhận mức phạt từ 500 – 10.000 euro.

Chính sách “điểm hành vi” ra đời trong bối cảnh số vụ việc gây hấn với giáo viên đã tăng 110% sau một năm, khiến nhiều giáo viên nước này phải điều trị y tế.

Theo giaoducthoidai