Tác phẩm mang tên "Củ cải bữa sáng" của nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long, chủ nhân của triển lãm ảnh Hoa của đá, phải mất nhiều thời gian mới chọn ra được 57 bức ảnh tâm đắc nhất để triển lãm, trong đó có 7 bức ảnh đặc biệt được làm bằng chất liệu sơn mài.

Đi đám - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Triển lãm ảnh mang ý nghĩa xã hội này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mỗi bức ảnh trưng bày tại triển lãm sẽ được bán với giá 1,5 triệu/ ảnh, riêng 7 bức sơn mài sẽ bán với giá 5 triệu/ ảnh.

Không dám nói là nhà hảo tâm hay gây quỹ từ thiện gì, tác giả chỉ mong muốn làm một "cánh tay nối dài" cùng chia ngọt xẻ bùi với các cháu với tinh thần "Lá lành đùm lá rách ".

Chào buổi sáng - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Sau khi trưng bày tại Sài Gòn, bộ ảnh dự kiến sẽ được triển lãm tại Đồng Văn đúng vào dịp lễ hội hoa Tam giác mạch tháng 11 năm nay.

Triển lãm ảnh sẽ được trưng bày từ hôm nay đến hết ngày 14-9 tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TPHCM).

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long chia sẻ quá trình hoàn thiện các công đoạn để có buổi triển lãm ảnh Hoa của đá - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những bức ảnh mang hơi thở cuộc sống thu hút sự chú ý của các bạn trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khách mua bức ảnh ngay trong buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều người tỏ ra thích thú với những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xấu hổ - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Nhong nhong - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Xuân của mẹ - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Lấy củi trên cao - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Ra đồng với cha - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Nhong nhong - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Về chuồng - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Thu hoạch đậu- Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG

Tim nhé - Ảnh: Nhiếp ảnh gia TRẦN CAO BẢO LONG.

"Lúc đầu tiền bán ảnh có được dự định là chỉ để sửa một điểm trường, nay có một dự án cấp thiết hơn đó là một lưu xá cho hơn 200 em học sinh cấp 2 tại Lũng Cú. Nghe to lớn quá vì nó đến 10 phòng nhưng hiện nay đã bị xuống cấp toàn bộ phần mái. Hy vọng sau triển lãm thành công tôi sẽ trở lại cùng quý thầy cô, phụ huynh và thợ sẽ làm sớm trước khi mùa đông đến"

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long


Theo tuoitre