Trường bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2012 - 2013, với 4 lớp 10 gồm 100 học sinh.

Sau 4 năm mới có đủ 3 khối 10, 11 và 12. Năm học 2019 - 2020 trường có 628 học sinh, theo học tại 21 lớp chuyên toán, lý, hóa, sinh, văn, tin học, ngoại ngữ.

Thầy Hoàng Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi thành lập nhà trường tiếp nhận cơ sở vật chất của trường bổ túc văn hóa đã xuống cấp, trang thiết bị dạy và học nghèo nàn; về phần giáo viên, phải thuyết phục những người dạy giỏi có nhiều kinh nghiệm từ các trường trên địa bàn về đầu quân. Năm học đầu chỉ có 4 lớp nên việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Đến nay trường có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 27 thạc sĩ. Những năm gần đây trường tuyển dụng các sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi về giảng dạy.

Theo thầy Tuấn Anh, học sinh của trường có thế mạnh với 3 môn toán, vật lý và tin học; trong 4 năm gần đây có 16 học sinh giành chiến thắng chung cuộc, được nhận học bổng toàn phần du học Nga.

Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết năm 2020 tỉnh Lâm Đồng có 7 học sinh được nhận học bổng Nga, trong đó riêng Trường THPT chuyên Bảo Lộc có tới 5 em.

Theo thanhnien