Sau hơn 1 tháng tuyển sinh, vừa qua, dự án Phim ngắn CJ mùa 3 do CJ Cutural Foundation và CJ CGV Việt Nam (CGV) tổ chức, đã công bố những dự án xuất sắc vào vòng thuyết trình ý tưởng cùng hội đồng thẩm định gồm đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và đạo diễn Trần Thanh Huy.

Đã có 298 bài dự thi gửi về tham gia vòng tuyển sinh. Điểm nổi bật của các dự án năm nay là đề tài được truyền cảm hứng từ những câu chuyện về đời thực của chính các đạo diễn, về tình cảm gia đình, các mối quan hệ trong xã hội, những lát cắt số phận con người, đề tài biển đảo hay câu chuyện về các nạn nhân của vấn nạn xâm hại tình dục... với góc nhìn nhân văn. Cuộc thi năm nay còn chứng kiến tỷ lệ tham gia của nhiều đạo diễn nữ tăng cao.

14 dự án xuất sắc được lựa chọn vào vòng thuyết trình gồm: 13 giây (Lê Quỳnh Anh), Lụa (Mai Huyền Chi), Lempicka trên mái nhà (Nguyễn Lương Hằng), Tay tìm tay níu tay (Trần Ngọc Khuyên), Vùng trũng (Anh La), Một chuyến đi (Phạm Quang Linh), Mong manh (Nguyễn Trung Nghĩa), Chó ma (Huỳnh Công Nhớ), Bên bờ biển (Quản Phương Thanh), Điềm báo (Hồ Thanh Thảo), Cá mặt trăng (Trần Thị Hà Trang), Những con voi bên vệ đường (Đàm Quang Trung), Hương kỳ trong trăng (Lê Can Trường), Người mẹ (Đào Thu Uyên).

Vòng Thuyết trình ý tưởng dự kiến diễn ra vào ngày 24.6 dưới hình thức trực tuyến. Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn 5 dự án xuất sắc để hỗ trợ đầu tư kinh phí sản xuất lên đến 1,5 tỉ đồng khi chính thức bấm máy.

Theo thanhnien