Các bố mẹ ngồi xếp hàng trước cổng trường tiểu học Ysgol Y Berllan Deg để đăng ký cho con vào câu lạc bộ ăn sáng


Câu lạc bộ ăn sáng là một chương trình của chính phủ Anh nhằm cung cấp miễn phí cho trẻ tiểu học bữa sáng lành mạnh. Ở nhiều trường, mọi học sinh đều được tham gia câu lạc bộ nhưng tại một số điểm, vì không đủ chỗ cho tất cả các em nên bố mẹ phải đợi xét duyệt. 


Vì trường tiểu học Ysgol Y Berllan Deg ở thành phố Cardiff (thủ phủ xứ Wales) rơi vào tình cảnh này nên từ 3h sáng 19/7, hơn 130 phụ huynh đã xếp hàng trước cổng để đăng ký cho con vào câu lạc bộ.

Có cháu nội học vào học trường này năm nay, bà Annett Farrow kể: "Chúng tôi phải lên đường từ 1h sáng và đến đây lúc 3h. Con trai và con dâu đang đi nghỉ nên chúng tôi phải tới thay. Nếu nhận được chỗ cho các cháu thì việc này cũng đáng. Chúng tôi đã mua bánh quy và đồ ăn vặt để nhấm nháp lúc đợi, vấn đề duy nhất là toilet. Chúng tôi phải sử dụng nhà vệ sinh ở khách sạn bên kia đường".

Chị Leanne Taylor đi làm xa và không thể xoay sở nổi để đến cơ quan đúng giờ nếu con không được nhận vào câu lạc bộ ăn sáng tại trường. 

Câu lạc bộ ăn sáng là một chương trình của chính phủ Anh nhằm cung cấp miễn phí
 cho trẻ tiểu học bữa sáng lành mạnh. Ở nhiều trường, mọi học sinh đều được tham gia câu lạc bộ nhưng tại một số điểm, vì không đủ chỗ cho tất cả các em nên bố mẹ phải đợi xét duyệt. 

Vì trường tiểu học Ysgol Y Berllan Deg ở thành phố Cardiff (thủ phủ xứ Wales) rơi vào tình cảnh này nên từ 3h sáng 19/7, hơn 130 phụ huynh đã xếp hàng trước cổng để đăng ký cho con vào câu lạc bộ.

Có cháu nội học vào học trường này năm nay, bà Annett Farrow kể: "Chúng tôi phải lên đường từ 1h sáng và đến đây lúc 3h. Con trai và con dâu đang đi nghỉ nên chúng tôi phải tới thay. Nếu nhận được chỗ cho các cháu thì việc này cũng đáng. Chúng tôi đã mua bánh quy và đồ ăn vặt để nhấm nháp lúc đợi, vấn đề duy nhất là toilet. Chúng tôi phải sử dụng nhà vệ sinh ở khách sạn bên kia đường".

Câu lạc bộ ăn sáng sẽ nhận trẻ trước khoảng một tiếng so với giờ bắt đầu vào học để trẻ có thể dùng bữa và tham gia một số hoạt động vui chơi. Với nhiều bố mẹ đi làm xa, việc con được nhận vào đó rất quan trọng vì giúp họ thả con ở trường sớm và đi làm đúng giờ.

Bà mẹ hai con Leanne Taylor cho biết, năm ngoái chị đã phải xếp hàng dưới trời mưa cũng vào sáng sớm. "Tôi làm việc ở rất xa. Nếu tôi đưa các con tới trường lúc 8h30 thì không thể đến chỗ làm trước 10h vì giao thông rất tệ. Nếu các con không có suất trong câu lạc bộ, tôi sẽ chẳng thể xoay sở nổi", chị nói với Mirror.

Câu lạc bộ ăn sáng sẽ nhận trẻ trước khoảng một tiếng so với giờ bắt đầu vào học để trẻ có thể dùng bữa và tham gia một số hoạt động vui chơi. Với nhiều bố mẹ đi làm xa, việc con được nhận vào đó rất quan trọng vì giúp họ thả con ở trường sớm và đi làm đúng giờ.

Bà mẹ hai con Leanne Taylor cho biết, năm ngoái chị đã phải xếp hàng dưới trời mưa cũng vào sáng sớm. "Tôi làm việc ở rất xa. Nếu tôi đưa các con tới trường lúc 8h30 thì không thể đến chỗ làm trước 10h vì giao thông rất tệ. Nếu các con không có suất trong câu lạc bộ, tôi sẽ chẳng thể xoay sở nổi", chị nói với Mirror.

Theo VNExpress