Chủ nhật, ngày 19-05-2024, 11:39 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Văn hóa giáo dục
Theo Viện Tài chính công Hàn Quốc, các hộ gia đình có con trong độ tuổi mẫu giáo đã tăng chi tiêu cho giáo dục tư nhân lên hơn 38% trong 5 năm qua.
Giáo dục tư nhân Nam Á phát triển nhanh hàng đầu thế giới
Báo cáo tiết lộ, chi tiêu cho giáo dục tư nhân đã tăng liên tục từ năm 2018 đến 2022, trừ năm 2020 do tác động của Covid-19. Với học sinh tiểu học, chi tiêu hàng tháng cho giáo dục tư nhân là 420.000 won; với học sinh THCS là 545.000 won còn học sinh THPT là 684.000 won. Mức tăng cao nhất ở cấp mẫu giáo khi chi tiêu hàng tháng tăng từ 162.000 won vào năm 2018 lên 224.000 won vào năm 2022 (38,3%). Phụ huynh Hàn Quốc có xu hướng tin rằng nếu họ không đầu tư vào giáo dục con cái ở thời điểm này, các em sẽ không phát huy được tài năng nghệ thuật. Bên cạnh đó, giáo dục công lập chưa đáp ứng được nhu cầu của cha mẹ về phát triển tài năng cho trẻ bởi hệ thống công lập chú trọng học thuật và điểm số. Trong nghiên cứu của Viện Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Hàn Quốc, 40% phụ huynh có con học trường tư cảm thấy bị áp lực vì học phí. Nhưng khi được hỏi tại sao vẫn lựa chọn giáo dục tư nhân, 35% thừa nhận họ sợ con cái bị tụt hậu so với bạn bè. 30% khác mong muốn con có thể phát huy tài năng sẵn có. Các chuyên gia lưu ý xu hướng này cho thấy công chúng đang mất lòng tin vào chính sách của chính phủ và phụ thuộc vào giáo dục tư nhân.
Theo giaoducthoidai
Tin tức liên quan
Nữ sinh trúng tuyển 231 đại học, nhận học bổng 14,7 triệu USD
Thái Lan cho phép học trực tuyến trong "các tình huống có thể gây hại"
Nam sinh Việt lọt vào danh sách gương mặt trẻ nổi bật châu Á
Giáo dục châu Á vươn lên trong bảng xếp hạng đại học trẻ toàn cầu
Ninh Dương Lan Ngọc đi du học vẫn tham gia nhóm nhạc cùng Trang Pháp
Giáo dục giới tính tại Anh sẽ chỉ dành cho trẻ từ 9 tuổi trở lên
Việt Nam tham gia Hội chợ từ thiện, hỗ trợ người dân bản địa ở Canada
Theo dấu Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại
Bạn gái đòi chia tay chỉ vì tôi mua nhẫn cầu hôn không đúng ý
Mệt mỏi vì con trai 19 tuổi làm bạn gái mới quen có bầu
Cựu sinh viên Việt tại ĐH Oxford chỉ sai lầm kinh điển khi 'săn' học bổng du học
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam