leftcenterrightdel
 

Khi hàng triệu thanh niên ở Trung Quốc tốt nghiệp đại học trong tháng này, những hình ảnh truyền thống về những sinh viên vui vẻ ném mũ và áo choàng lên không trung đã được thay thế bằng những bức ảnh họ nằm trên mặt đất hoặc ném bằng cấp vào thùng rác.

leftcenterrightdel
 Một sinh viên gây sốt với bức ảnh bỏ bằng tốt nghiệp vào thùng rác.
leftcenterrightdel
 Một bức ảnh cho thấy học sinh giữa đường với bộ đồ tốt nghiệp.
leftcenterrightdel
 Ở vài bức ảnh khác, học sinh nằm úp mặt trên cầu thang hay nằm vắt vẻo giữa các băng ghế trong khuôn viên trường.

Những bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội ám chỉ thực tế rằng 11,6 triệu sinh viên sắp bước vào một thị trường việc làm khó khăn dành cho giới trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp khi tốc độ tăng trưởng hậu Covid của nền kinh tế giảm dần.

Tỷ lệ thất nghiệp của người Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 đã tăng lên 20,8%, từ mức 20,4% trong tháng 4, Cục Thống kê Quốc gia cho biết.

leftcenterrightdel
 Nhiều bức ảnh phản ánh xu hướng “đứng im tại chỗ”.

Trào lưu được sử dụng bởi những người trẻ Trung Quốc chán nản với sự cạnh tranh của cuộc sống hiện đại, thay vì vật lộn, họ chọn cách “đứng im”: không mua nhà, không mua xe, không kết hôn và chọn lối sống thụ động, tiêu dùng thấp hơn.

Theo giaoducthoidai