Cậu bé Dao tỏ vẻ e dè khi mặc bộ lễ phục. Hôm nay cậu sẽ được đặt tên âm (kiểu tên cúng cơm của người Kinh sau khi chết) - Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo truyền thông, bé trai từ 6 tuổi trở lên, gia đình có điều kiện, dòng họ quan tâm thì sẽ được làm lễ Tủ Cải. Lễ diễn ra vào những ngày nông nhàn, khi mùa vụ đã xong xuôi, thường vào tháng 11 hoặc 12 Dương lịch ở các bản.

Chúng tôi có mặt ở bản Pê Răng Ky, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, Điện Biên để xem người Dao làm lễ Tủ Cải cho mấy cậu con trai. Các bé được thụ lễ đặt tên âm mặc bộ trang phục sặc sỡ. Thầy cúng làm nhiều nghi thức như uống rượu thắp hương, đọc bài khấn bằng chữ Nôm Dao, hóa thân thành ma khô để diễn trò…

Hai người đàn ông trong dòng tộc mặc lễ phục dâng đồ cúng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trống là loại nhạc cụ chính trong buổi lễ - Ảnh: HOÀNG GIANG

Một cậu bé được làm lễ, mặc áo họa tiết sặc sỡ ngồi nghe thầy cúng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Gạo, hương, rượu đặt giữa nhà để thầy cúng làm lễ báo cáo với tổ tiên - Ảnh: HOÀNG GIANG

Lũ trẻ háo hức chờ xem lễ Tủ Cải - Ảnh: HOÀNG GIANG

Phụ nữ cắt giấy mầu để phục vụ buổi lễ - HẢI DƯƠNG

Những bài cúng lễ được ghi bằng chữ Nôm Dao - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Mọi người rất thích thú mới các màn nhảy, múa, diễn trò của thầy cúng - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Uống ngụm rượu để thắp hương trong buổi lễ - Ảnh: HOÀNG GIANG

Mấy cô gái trẻ thích thú chạy xem thầy cúng biến thành ma khô diễn trò - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo dulich.tuoitre