Năm 1991, một người đàn ông địa phương đã tìm ra cửa hang nhưng phải đến năm 2009, một nhà thám hiểm người Anh mới thực sự khám phá bên trong hang. Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2 – 5 triệu năm trước. Hang này nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
Mới đây, một êkíp của chương trình Good Morning America của kênh truyền hình ABC (Mỹ) đã có chuyến thám hiểm tới Sơn Đoòng, quay trực tiếp tại hiện trường.
6 giờ sáng ngày 13/5/2015 (theo giờ địa phương) tại Mỹ, vẻ đẹp của quần thể hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng đã được phát sóng tới 6 triệu thuê bao và hàng chục triệu khán giả ở châu Âu. 

Nguồn: laodong.vn/dantri.vn



Lối vào hang động khá nhỏ
Thám hiểm Sơn Đoòng



Không khí nóng bên ngoài với không khí lạnh bên trong tạo nên mà sương mờ ảo nơi cửa hang

Hang là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam. 
Hang Sơn Đoòng có một dòng sông ngầm dài 2,5 km, nhiều cột nhũ đá, rừng rậm và kiểu khí hậu riêng.
Qua hàng triệu năm, thiên nhiên đã tạo nên một Sơn Đoòng kỳ vĩ với những hình ảnh tuyệt mỹ












Những viên "ngọc trai" hang động (ngọc thạch bao bọc một loại hạt giống như ngọc trai dưới biển, thành phần chủ yếu là canxit). Thông thường, các viên "ngọc trai" dạng này chỉ có đường kính khoảng 1cm nhưng riêng ở Sơn Đoòng, có kích thước bằng quả bóng chày.