Mức độ ghen tuông tăng dần

Nữ bệnh nhân ở độ tuổi trung niên, ngụ Hà Nội, đến khám và được điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sau hơn 2 năm bị mất ngủ và rối loạn hành vi.

leftcenterrightdel
 Can thiệp điều biến não bộ được chỉ định với một số ca bệnh rối loạn ám ảnh

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ điều trị cho hay bệnh nhân có tính cách vui vẻ, hòa đồng; tuy nhiên hơn 2 năm gần đây bệnh nhân dễ nóng giận, luôn nghi ngờ chồng mình ngoại tình với mức độ ngày càng căng thẳng. Tình trạng ghen tuông tăng dần, khiến bệnh nhân luôn theo dõi chồng, lục soát mạng xã hội và kiểm tra điện thoại của chồng. Cùng với những ám ảnh ghen tuông, bệnh nhân bị mất ngủ, mệt mỏi, buồn chán, cáu gắt, chửi mắng người thân và người giúp việc.

Gia đình cho hay bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán rối loạn giấc ngủ, uống thuốc nhưng không đỡ. Các biểu hiện cứ tăng dần, gia đình đưa bệnh nhân đến Viện Sức khỏe tâm thần.

"Tại Viện Sức khỏe tâm thần, qua khám và làm các test đánh giá, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng", Th.S Nguyễn Thị Hoa, bác sĩ điều trị của Phòng Rối loạn loạn thần và y học tự sát, thuộc Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, bệnh nhân được điều trị nội trú bằng các biệu pháp hóa dược (phối hợp các thuốc chống loạn thần) kết hợp liệu pháp tâm lý. Sau 28 ngày điều trị, tình trạng ổn định hơn, hoang tưởng giảm, cảm xúc hành vi phù hợp hơn và bệnh nhân ăn ngủ tốt.

Tuổi trung bình khởi phát khoảng 40

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, hoang tưởng là suy nghĩ, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế, không thể giải thích được, do bệnh lý tâm thần gây ra.

Rối loạn hoang tưởng dai dẳng là một rối loạn tâm thần hiếm gặp so với bệnh tâm thần khác, có tỷ lệ dưới 0,2% dân số; tuổi trung bình của bệnh nhân khi khởi phát khoảng 40 (dao động từ 18 - 80 tuổi); nam nhiều hơn nữ. Hoang tưởng bị hại, hoang tưởng ghen tuông phổ biến hơn ở nam giới. Hoang tưởng được yêu, hoang tưởng tự cao phổ biến hơn ở nữ giới.

Các ám ảnh này kéo dài từ 2 tháng trở lên, mức độ ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng sức khỏe bản thân và các mối quan hệ, gây xáo trộn lớn cuộc sống cá nhân và gia đình…

Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh là: tiền sử gia đình có người mắc; stress, căng thẳng mạn tính; sang chấn thời thơ ấu; sử dụng các chất gây nghiện; vô gia cư; độc thân…

Theo Thanh niên