leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan việc bùng phát số ca nhiễm đậu mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và các nước lân cận, từ nhiều ngày qua, các cơ quan chức năng tại Campuchia đã khẩn trương tiến hành các biện pháp đề phòng và ứng phó cần thiết.

Những ngày gần đây, Cơ quan Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra y tế tại tất cả cả các cửa khẩu đường bộ, hàng không và đường thủy ra vào đất nước Chùa Tháp.

Theo Tiến sĩ Ly Sovann, Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, các nhóm chuyên trách của cơ quan này đang ứng trực trong tình trạng cảnh giác cao độ tại các cửa khẩu, thực hiện rà soát và sàng lọc đối với toàn bộ người nhập cảnh từ những quốc gia đang ghi nhận các ca đậu mùa khỉ.

Từ đầu tháng 8, số ca nhiễm đậu mùa khỉ (Mpox) đã tăng mạnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda, Rwanda, Kenya, và Burundi, với nguy cơ lây lan ra ngoài châu Phi. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận hơn 11 nghìn ca nhiễm đậu mùa khỉ và 445 trường hợp tử vong. Tình hình này đã khiến lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa triệu tập cuộc họp Ủy ban khẩn cấp về quy định y tế quốc tế và ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ (mpox) lần thứ hai trong vòng 2 năm.

Trong năm nay, Campuchia đã xác nhận 20 ca nhiễm đậu mùa khỉ, tuy nhiên tính đến ngày 13/8, nước này chưa ghi nhận ca tử vong hoặc lây nhiễm thứ cấp nào, trong đó ca bệnh gần đây nhất được phát hiện hồi tháng 4.

Tiến sĩ Sovann kêu gọi người dân Campuchia nâng cao cảnh giác và hành động khẩn trương nếu phát hiện triệu chứng bất thường có khả năng liên quan đến đậu mùa khỉ, như viêm da không rõ nguyên nhân, sốt, đau đầu, nhức mỏi toàn thân, sưng hạch.

Bộ Y tế Campuchia cũng cảnh báo người dân về nguy cơ bùng phát dịch ra cộng đồng, tìm hiểu kỹ phương thức lây lan và tuân thủ triệt để các biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ như tránh tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng mắc đậu mùa khỉ, hay quần áo, ga trải giường, đồ dùng sinh hoạt, giọt bắn đường hô hấp hay dịch cơ thể của người mắc bệnh.

Theo vov