* Trong gia đình, anh trai tôi từng phải điều trị bệnh trầm cảm. Gần đây, con trai 16 tuổi của tôi lại có biểu hiện không thích tiếp xúc, ngại giao tiếp, thu mình trong phòng. Tôi nghe nói bệnh trầm cảm còn có thể do yếu tố gia đình nên rất lo sợ con mình cũng bị trầm cảm giống người bác. Có cách nào phòng tránh được bệnh trầm cảm không?

Phạm Hải Nam (quận Phú Nhuận, TPHCM)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn - Trưởng đơn vị Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - trả lời: 1/3 nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm là do yếu tố di truyền và 2/3 là từ căng thẳng quá độ kéo dài.

Nếu bệnh trầm cảm do căng thẳng quá độ kéo dài thì phòng tránh được nhưng do yếu tố di truyền thì không thể phòng tránh. Tuy nhiên, bạn cần đưa con đi khám tâm lý để xác định con trai của bạn có thực sự bị trầm cảm hay không. Cần xác định trầm cảm do nguyên nhân di truyền hay nguyên nhân khác chứ không thể tự suy diễn được. Bệnh nhân trầm cảm cần được giúp đỡ và can thiệp sớm nhất có thể. Bởi họ không thể tự vượt qua được.

Người được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm phải có 1 trong 2 triệu chứng chính và 4 triệu chứng phụ kéo dài trên 2 tuần. Triệu chứng chính đó là bệnh nhân luôn u uất, trầm buồn và không có hứng thú với bất cứ việc gì cả. Các triệu chứng phụ có thể kể đến như ăn uống kém, rối loạn giấc ngủ, không muốn giao tiếp, chán tất cả sở thích thường ngày, tự ti, muốn chết, suy nghĩ chậm chạp… Tóm lại, bạn hãy theo dõi, nếu thấy con có các triệu chứng chính và phụ như kể trên thì cần đưa trẻ đi khám ngay để được can thiệp, trợ giúp kịp thời.

Theo phụ nữ TPHCM