leftcenterrightdel
 Cách làm mặt nạ lô hội. Ảnh: Theo Healthshots.

Vì sao dùng lô hội có thể làm giảm tăng sắc tố da?

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Da liễu Ấn Độ, lô hội được cho là có hiệu quả trong việc làm giảm tình trạng tăng sắc tố da nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa.

Các hợp chất trong lô hội như aloin và emodin có thể giúp ức chế sản xuất melanin. Ngoài ra, đặc tính làm dịu và dưỡng ẩm của lô hội có thể giúp giảm viêm và thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào da, có thể góp phần mang lại làn da đều màu hơn. Theo tạp chí Medicine Baltimore, sử dụng gel lô hội có thể làm giảm khả năng nhìn thấy tình trạng tăng sắc tố.

4 cách sử dụng lô hội để giảm tình trạng tăng sắc tố da

1. Mặt nạ gel lô hội và nước cốt chanh

Nguyên liệu:

- 15ml gel lô hội

- 15ml nước cốt chanh

Cách làm:

- Trộn đều gel lô hội và nước cốt chanh tươi theo tỷ lệ bằng nhau.

- Đắp mặt nạ lên vùng da bị ảnh hưởng và để trong khoảng 20 phút.

- Rửa sạch bằng nước ấm và thấm khô.

2. Mặt nạ lô hội và nghệ

Nguyên liệu:

- Một nhúm bột nghệ

- 15ml gel lô hội

Cách làm:

- Trộn gel lô hội với một nhúm bột nghệ.

- Đắp mặt nạ lên vùng da có sắc tố và để yên trong 15 - 20 phút.

- Rửa sạch bằng nước lạnh.

3. Mặt nạ lô hội và mật ong

Nguyên liệu:

- 15ml gel lô hội

- 15ml mật ong thô

Cách làm:

- Trộn gel lô hội với mật ong thô.

- Đắp mặt nạ lên da và để trong 20 - 30 phút.

- Rửa sạch bằng nước ấm.

4. Mặt nạ bột lô hội và gỗ đàn hương

Nguyên liệu:

- 15ml gel lô hội.

- 8 gram bột gỗ đàn hương.

Cách làm:

- Trộn gel lô hội với bột gỗ đàn hương để tạo thành hỗn hợp sệt.

- Đắp mặt nạ lên vùng da bị ảnh hưởng và để khô hoàn toàn.

- Rửa sạch bằng nước lạnh.

Theo laodong