leftcenterrightdel
(Nguồn: Getty images) 

Khi phụ nữ bước vào tuổi “tứ tuần," làn da của bạn đòi hỏi những bước chăm sóc kỹ lưỡng để giữ được nét trẻ trung, tươi tắn trên khuôn mặt.

Ở độ tuổi này, da mặt bạn đã có những sự thay đổi rõ rệt, xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa như da mất đi sự đàn hồi, săn chắc do sự suy giảm của hai loại protein quan trọng trong cấu trúc da là collagen và elastin.

Da xuất hiện nhiều nếp nhăn ở vùng trán, mắt, khóe miệng, thái dương...; bị chảy xệ nhất là ở vùng chữ V, vùng cổ và mắt.

Da bị thô ráp, mất đi lớp dầu bảo vệ; bị sạm màu, không đều màu, có thể xuất hiện các đốm nâu hoặc tàn nhang.

Chính những biểu hiện này trên làn da khiến việc trang điểm gặp phải một số khó khăn. Chị em nào cũng quan tâm đến việc làm thế nào để che đi được các khuyết điểm để trông vẫn đẹp và trẻ trung.

Một số bí quyết trang điểm dưới đây có thể giúp chị em ở độ tuổi 40 trở nên xinh đẹp, rạng ngời hơn.

Vệ sinh da và dùng kem lót dưỡng ẩm

Kem lót dưỡng ẩm là một sản phẩm đa công dụng trong làm đẹp da, có hiệu quả đặc biệt với làn da phụ nữ ở tuổi 40. Nó có khả năng làm da mịn màng, che khuyết điểm, giảm nếp nhăn và cải thiện đều màu da.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn kem lót chứa các thành phần dưỡng da như glycerin và lô hội. Glycerin giúp cân bằng dầu tự nhiên của da, kiểm soát dầu thừa và làm da trở nên khỏe hơn. Lô hội là một thảo dược tự nhiên có khả năng làm dịu và làm sáng da, tạo nên một làn da tươi sáng và rạng rỡ.

leftcenterrightdel
(Nguồn: Getty images) 

Chọn kem nền phù hợp

Lựa chọn màu sắc kem nền phù hợp với da là điều rất quan trọng. Để làm da tối màu và nhiều vết nhăn trở nên sáng và rạng rỡ hơn, bạn hãy chọn kem nền bắt sáng. Sau đó, sử dụng phấn phủ để kiểm soát lượng dầu trên vùng chữ T và cằm, giúp giảm độ bóng dầu.

Nếu bạn đang bước vào độ tuổi lão hóa, da sậm màu và không trắng sáng, hãy lựa chọn kem nền có màu ấm hơn hoặc sáng hơn một chút so với màu da tự nhiên của bạn, để có tông màu tự nhiên và hài hòa.

leftcenterrightdel
 (Nguồn: Getty images)

 

Dùng kem che khuyết điểm

Với sự xuất hiện của vô số nếp nhăn và đồi mồi khi bước vào độ tuổi trung niên, kem che khuyết điểm trở thành một “vị cứu tinh” cho làn da tuổi 40. Bạn có thể thoa một lớp mỏng kem che khuyết điểm ở vùng dưới mắt để che đi quầng thâm, nếp nhăn và vết chân chim.

Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc về việc sử dụng quá nhiều kem che khuyết điểm, vì điều này có thể làm cho trang điểm trông nặng nề và không tự nhiên, và gương mặt có thể trông già đi.

Để giữ vẻ tự nhiên, bạn nên dùng kem che khuyết điểm một cách hợp lý và chỉ khi cần thiết.

leftcenterrightdel
(Nguồn: Getty Images) 

Không dùng phấn nhũ

Các loại mỹ phẩm có nhũ không còn hợp với độ tuổi 40. Đặc biệt, phấn nhũ còn làm các nếp nhăn trên da nhìn rõ hơn.

Phấn má hồng

Để hoàn thiện quá trình trang điểm, không nên bỏ qua bước tô điểm đôi gò má bằng màu phấn má hồng nhẹ hoặc hồng đào để làm khuôn mặt thêm phần tươi tắn.

Bạn cũng có thể sử dụng phấn highlight ở vùng gò má, sống mũi và đầu chóp mũi để tạo điểm nhấn. Những bước này giúp khuôn mặt thêm phần sắc sảo và gọn gàng.

leftcenterrightdel
(Nguồn: Getty images) 

Kẻ chân mày

Khi đến tuổi 40, lông mày của phụ nữ thường trở nên mong manh và mất dáng. Kẻ chân mày có thể cải thiện tình trạng này, giúp khuôn mặt trở nên trẻ trung và tươi sáng hơn.

Khi trang điểm lông mày, bạn hãy chọn một màu phấn hoặc bút kẻ phù hợp với màu tóc của bạn và tạo ra các đường nét mềm mại, tự nhiên để làm cho khuôn mặt trông thanh thoát và hấp dẫn hơn.

leftcenterrightdel
(Nguồn: Getty images) 

Trang điểm vùng mắt

Khi trang điểm vùng mắt, bạn nên chọn màu phấn mắt sáng nhẹ và tránh những màu nâu, xám, hoặc những màu sắc quá lấp lánh, để tránh làm nổi bật dấu hiệu của tuổi tác. Sử dụng bút kẻ mắt dạng gel để tạo đường kẻ gần lông mi, tạo hiệu ứng hàng mi dày hơn và đậm hơn.

Bên cạnh đó, việc bấm mi và sử dụng mascara sẽ giúp tạo chiều sâu và làm đôi mắt trở nên cuốn hút hơn.

leftcenterrightdel
 

Son môi

Son môi là một bước không thể thiếu trong quy trình trang điểm của phụ nữ. Đối với phụ nữ trung niên, không nên chọn màu son quá đậm hoặc có nhũ. Thay vào đó, hãy thử những màu son nhẹ nhàng, tươi sáng làm cho đôi môi trở nên căng mịn và quyến rũ.

leftcenterrightdel
 (Nguồn: Getty images)

Để có màu son đẹp, hãy tẩy tế bào chết cho đôi môi, duy trì độ ẩm đều đặn, và sử dụng kem che khuyết điểm hoặc chì kẻ viền môi để làm cho môi trông dày và quyến rũ hơn khi tô son; tô son lên môi một lần, không tô nhiều lần./.

Theo vietnamplus