Môi có thể trở nên khô hơn: Theo bác sĩ da liễu, son dưỡng môi chứa các thành phần có thể gây kích ứng hoặc tẩy da chết quá mức trên đôi môi, bao gồm các thành phần như: phenol, long não, tinh dầu bạc hà, nước hoa, hương liệu, axit salicylic và vitamin E.

Một khi tiếp xúc quá mức cần thiết, các chất này sẽ khiến đôi môi trở nên khô ráp hơn.

Dễ bị kích ứng xung quanh môi: Các bác sĩ chuyên khoa khẳng định chúng ta không nên thoa son dưỡng môi quá 3 lần/ ngày gồm: sau khi thức dậy, lúc ăn/ uống vào buổi trưa và sau khi đi ngủ.

Thoa son dưỡng quá nhiều lần sẽ khiến vùng da và môi dễ bị kích ứng và xuất hiện những nốt mụn nhỏ.

Ngăn cản quá trình tự hấp thụ, trao đổi chất ở môi: Một số công thức dưỡng môi sẽ tạo ra một hàng rào nhân tạo để tạo độ ẩm, khiến môi "lười vận động". Do đã quen với việc được cấp ẩm và chất dinh dưỡng, đôi môi ít hoạt động hơn để duy trì độ hydrat hoá.

Gây 'nghiện': Khi dùng quá nhiều, quá phụ thuộc vào son dưỡng, chúng ta có thể trở nên "nghiện" cơ chế làm dịu, hạn chế khả năng môi khô, bong tróc do sản phẩm này đem lại.

Theo ione