Một phụ nữ Trung Quốc và chú chó cưng ở sân bay Thượng Hải - Ảnh: REUTERS

Mặc dù vậy, nhà chức trách cho biết ở thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy virus corona có thể truyền sang thú cưng.

Con chó của bệnh nhân cũng không có dấu hiệu nhiễm bệnh nào. 

Cơ quan Nông nghiệp, ngư nghiêp và bảo tồn (AFCD) của Hong Kong cho biết họ sẽ tiến hành các xét nghiệm tiếp theo để xác nhận xem con chó có bị nhiễm corona hay không hay các mẫu xét nghiệm đã bị nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài nên cho kết quả sai lệch. 

AFCD đã ra thông báo trấn an người dân: "Tại thời điểm hiện tại AFCD không có bằng chứng là thú cưng có thể nhiễm virus hoặc có thể là một nguồn gây nhiễm cho con người". 

Theo Reuters, chú chó sẽ được cách ly trong 2 tuần.

Tổ chức Y tế thế giới cho đến nay cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy thú cưng nuôi trong gia đình có thể nhiễm virus corona.

Hong Kong có 93 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và có 2 trường hợp tử vong. 

Theo tuoitre