Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sai lầm phổ biến của cha mẹ về táo bón ở trẻtừ đó rút ra cách nhìn nhận và xử trí đúng đắn, giúp trẻ thoát khỏi tình trạng này một cách hiệu quả và lâu dài.

Bé táo bón là chuyện bình thường, cha mẹ không cần lo lắng

Sai lầm đầu tiên của nhiều bậc cha mẹ là cho rằng táo bón ở trẻ là chuyện bình thường. Trên thực tế, táo bón gây khó chịu, đau đớn cho trẻ khi đi ngoài, dẫn đến tình trạng sợ đi ngoài, phân ứ lại càng cứng và khô hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, táo bón kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ do trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng.

Những sai lầm của ba mẹ về táo bón và điều trị táo bón ở trẻ- Ảnh 1.

 

Táo bón ở trẻ em theo thời gian sẽ tự khỏi, chỉ cần điều trị thời gian ngắn?

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng táo bón chỉ cần điều trị một thời gian ngắn là khỏi. Tuy nhiên, với táo bón cấp tính, nếu các nguyên nhân như chế độ ăn uống, lối sống không được cải thiện thì rất dễ tái phát. Còn với táo bón mạn tính, việc điều trị phải được tiến hành trong thời gian dài, ít nhất 6 tháng, theo sự hướng dẫn của bác sĩ chứ không thể tự ý ngưng thuốc, nếu không bệnh sẽ nặng trở lại.

Để chữa trị táo bón cho trẻ ăn thêm rau và trái cây là đủ

Cho trẻ ăn nhiều rau xanh, trái cây có tác dụng phòng ngừa táo bón do cung cấp nhiều chất xơ. Tuy nhiên, khi trẻ đã bị táo bón, đặc biệt là táo bón mạn tính, lượng phân tích tụ lâu ngày rất cứng và khô. Lúc này, việc ăn thêm rau quả không đủ sức làm mềm phân ngay được. Trẻ cần được uống thuốc nhuận tràng thẩm thấu để làm mềm và tống xuất phân cũ, đồng thời tiếp tục làm mềm phân mới hình thành, kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ và bổ sung đủ nước.

Những sai lầm của ba mẹ về táo bón và điều trị táo bón ở trẻ- Ảnh 2.

 

Có thể sử dụng bơm thụt nhiều lần khi trẻ bị táo bón không?

Bơm thụt chỉ nên sử dụng khi trẻ bị ứ phân, bụng chướng nặng mà không thể tự đi ngoài. Việc bơm thụt nhiều lần (như 2-3 ngày/lần) sẽ rất khó chịu cho trẻ, đồng thời có thể gây tổn thương hậu môn, trực tràng. Thay vì thụt, bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc nhuận tràng thẩm thấu uống liều cao để phân mềm ra nhanh chóng, giúp trẻ tự đi ngoài được dễ dàng, tránh đau đớn.

Khi trẻ bị táo bón cha mẹ tự ý mua men tiêu hóa và men vi sinh về điều trị táo bón cho trẻ ở nhà

Một quan niệm sai lầm khá phổ biến của cha mẹ là tự ý mua men vi sinh và men tiêu hóa về cho trẻ uống khi bị táo bón. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng:

- Men vi sinh không có tác dụng điều trị táo bón ở trẻ, kể cả khi phối hợp với thuốc làm mềm phân.

- Men tiêu hóa cũng không có tác dụng phòng ngừa và chữa trị táo bón ở trẻ.

Vì vậy, cha mẹ không nên tự ý dùng các loại men này cho con khi bị táo bón mà cần đưa trẻ đi khám để được chỉ định thuốc phù hợp.

Cha mẹ thường cho rằng dùng thuốc điều trị táo bón có thể nguy hiểm cho bé và chỉ nên dùng vài ngày

Nhiều bậc cha mẹ lo ngại việc sử dụng thuốc nhuận tràng cho con kéo dài sẽ gây hại và nghĩ rằng chỉ nên dùng vài ngày. Tuy nhiên, với táo bón mạn tính, đặc biệt là tái phát nhiều lần, cần phải dùng thuốc nhuận tràng thẩm thấu liên tục trong thời gian dài (từ 6 tháng trở lên) để làm mềm phân, tạo thói quen đi ngoài đều đặn. Các thuốc nhuận tràng thẩm thấu được chỉ định cho trẻ rất an toàn, không gây hại kể cả khi sử dụng lâu dài. Tất nhiên trẻ phải dùng đúng liều lượng và theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Những sai lầm của ba mẹ về táo bón và điều trị táo bón ở trẻ- Ảnh 3.

 

Cha mẹ tự ý dừng thuốc nhuận tràng thẩm thấu khi thấy bé đã đỡ táo bón

Đối với táo bón cấp tính, khi trẻ đã đi ngoài trở lại bình thường thì có thể ngưng dùng thuốc nhuận tràng. Nhưng với táo bón mạn tính tái phát nhiều lần, cha mẹ thường mắc sai lầm là tự ý ngưng thuốc khi thấy con đã đỡ táo bón.

Theo các bác sĩ, sau khi trẻ đã đi ngoài đều đặn trở lại, cần phải duy trì uống thuốc nhuận tràng ít nhất 6 tháng, cùng với việc thay đổi chế độ ăn, uống và vận động cho trẻ. Sau 6 tháng, thuốc sẽ được giảm dần trước khi ngưng hẳn. Nếu tự ý ngưng thuốc nhuận tràng đột ngột, táo bón sẽ rất dễ tái phát trở lại.

Tóm lại, những quan niệm sai lầm về táo bón thường gặp ở các bậc cha mẹ là:

1. Cho rằng táo bón ở trẻ là chuyện bình thường.

2. Nghĩ rằng táo bón sẽ tự khỏi, chỉ cần điều trị ngắn ngày.

3. Chỉ cho trẻ ăn thêm rau quả là đủ để chữa táo bón.

4. Lạm dụng bơm thụt khi trẻ táo bón.

5. Tự ý cho trẻ uống men tiêu hóa, men vi sinh khi táo bón.

6. Ngại cho trẻ dùng thuốc nhuận tràng thẩm thấu dài ngày.

7. Tự ý ngưng thuốc nhuận tràng khi trẻ đỡ táo bón.

Để điều trị dứt điểm và ngăn ngừa táo bón tái phát ở trẻ, cha mẹ cần tìm hiểu, nắm vững kiến thức về bệnh, tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ, kiên trì điều trị và thay đổi lối sống cho trẻ, tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc trong quá trình chăm sóc. Có như vậy, trẻ mới có thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện.

Theo suckhoedoisong.vn