leftcenterrightdel
 Bé Abdel-Rahman Abu El-Jedian, 10 tháng tuổi, mắc bệnh bại liệt, được mẹ bế trên tay tại lều tạm thời ở Deir al-Balah, Gaza - Ảnh: AP

Rik Peeperkorn - đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine - cho biết chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào ngày 31/8 tại Gaza.

Thời gian tạm dừng giao tranh kéo dài từ 6g đến 15g trong 3 ngày, và có thể kéo dài thêm 1 ngày nếu cần.

Trong 1 cuộc họp báo của Liên hiệp quốc qua video, ông Rik cho biết, đầu tiên lệnh tạm dừng sẽ bắt đầu ở vùng phía nam Gaza và cuối cùng là phía bắc Gaza.

Theo WHO, cần tiêm vắc xin cho ít nhất 90% trẻ em ở Gaza để ngăn chặn sự lây truyền bệnh bại liệt. Chiến dịch có sự tham gia của hơn 2.100 nhân viên từ các cơ quan của Liên hiệp quốc và Bộ Y tế Gaza. Họ sẽ làm việc tại hàng trăm địa điểm trên khắp Gaza, chia thành nhiều nhóm lưu động.

Chiến dịch này diễn ra sau khi bé Abdel-Rahman Abu El-Jedian, 10 tháng tuổi, bị liệt một phần do mắc bệnh bại liệt. Cậu bé là một trong số hàng trăm ngàn trẻ em không được tiêm vắc xin vì cuộc giao tranh Israel - Hamas.

Theo phụ nữ TPHCM