Số trẻ sinh ra ở Nhật Bản đã giảm năm thứ 8 liên tiếp
Số trẻ sinh ra ở Nhật Bản đã giảm năm thứ 8 liên tiếp

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản, năm 2023 số trẻ sơ sinh được sinh ra ở ở nước này đã giảm năm thứ 8 liên tiếp. Theo đó, năm 2023 chỉ có  758.631 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nhật Bản - giảm 5,1% so với năm 2022.

Đây là số ca sinh thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tổng hợp số liệu thống kê vào năm 1899.

Số lượng các cuộc hôn nhân cũng giảm 5,9%. Năm 2023, chỉ có 489.281 cặp vợ chồng kết hôn. Đây là lần đầu tiên các cặp đôi kết hôn giảm xuống dưới nửa triệu sau 90 năm của Nhật Bản. Theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những lý do chính khiến tỷ lệ sinh giảm.

Các cuộc khảo sát cho thấy nhiều người Nhật trẻ tuổi không muốn kết hôn hoặc sinh con vì chán nản trước triển vọng việc làm ảm đạm, chi phí sinh hoạt cao tăng nhanh hơn mức lương và văn hóa doanh nghiệp không phù hợp với việc cả cha lẫn mẹ đều làm việc.

Ngoài ra, việc trẻ sơ sinh quấy rối, khóc lóc và chơi đùa bên ngoài ngày càng bị coi là mối phiền toái khiến nhiều bậc cha mẹ trẻ cảm thấy bị cô lập.

Thủ tướng Fumio Kishida đã gọi tỷ lệ sinh thấp là “cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Nhật Bản phải đối mặt” và đưa ra một gói biện pháp bao gồm nhiều hỗ trợ và trợ cấp hơn, chủ yếu dành cho việc sinh con, trẻ em và gia đình họ nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Dân số hơn 125 triệu người của Nhật Bản được dự đoán sẽ giảm khoảng 30% xuống còn 87 triệu người vào năm 2070, với cứ 10 người thì có 4 người ở độ tuổi 65 trở lên. 

Một công nhân chăm sóc trẻ sơ sinh tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Seoul, hôm thứ Tư. (Quân đoàn báo chí chung)
Một nhân viên y tế chăm sóc trẻ sơ sinh tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Seoul

Cùng với Nhật Bản thì Hàn Quốc cũng cho biết tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp mới. Theo dữ liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc trình bày, tỷ lệ sinh của đất nước - số trẻ em trung bình mà một phụ nữ có thể sinh trong đời - đạt 0,72 vào năm 2023  -  so với 0,78 của năm 2022.

Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1970 khi cơ quan thống kê nhà nước bắt đầu tổng hợp dữ liệu về vấn đề này.

Năm 2023, cả nước chỉ có 230.000 trẻ sơ sinh, giảm gần 19.200 (7,7%) so với con số 249.186 của năm 2022.

Hàn Quốc đang chứng kiến tỷ lệ sinh giảm mạnh. Nếu năm 2016, Hàn Quốc có 406.243 em bé được sinh ra thì con số này đã giảm xuống còn 357.771 vào năm 2017 và tiếp tục giảm xuống còn 272.337 vào năm 2020.

Hàn Quốc là quốc gia duy nhất có tổng tỷ suất sinh ở mức dưới 1 trong số 38 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Theo thống kê năm 2021, tổng tỷ suất sinh trung bình của các nước OECD là 1,58, trong khi của Hàn Quốc là 0,81.

“Tổng tỷ suất sinh năm 2023 giảm xuống còn 0,72 do số lượng cuộc hôn nhân giảm liên tục sau đại dịch COVID-19. Ảnh hưởng đại dịch có thể sẽ tiếp tục trong năm nay” - Lim Young-il, người đứng đầu bộ phận điều tra dân số tại Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết.

Năm ngoái, cơ quan thống kê nhà nước dự đoán con số này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 0,68 trong năm 2024 và 0,65 vào năm 2025.

Theo phụ nữ TPHCM