Công nhân tham gia khử độc phóng xạ ở thị trấn Namie mặc niệm các nạn nhân của thảm họa động đất - sóng thần tháng 3-2011 ở Nhật Bản - Ảnh: KYODO

Đơn kiện được gửi đến tòa án Fukushima ngày 3-9, yêu cầu Công ty Hiwada Co., trụ sở tại Koriyama, trả số tiền tổng cộng là 12,3 triệu yen (115.866 USD) để đền bù tổn thất cho cả 3 người.

Theo Hãng thông tấn Kyodo, vụ kiện là bê bối mới nhất liên quan đến chương trình thực tập sinh của chính phủ Nhật Bản. Chương trình này thường bị chỉ trích là hình thức đưa lao động giá rẻ trá hình vào Nhật.

Nghiệp đoàn của người lao động là Zentouitsu Workers Union, trụ sở ở Tokyo, đã hỗ trợ 3 thực tập sinh này trong việc khởi kiện. Theo đó, Công ty Hiwada đưa họ đi làm việc khử độc phóng xạ ở thành phố Koriyma và Motomiya thuộc tỉnh Fukushima từ năm 2016 đến 2018.

Khi đến Nhật vào tháng 7-2015, họ cũng tham gia lắp đường ống ở thị trấn Namie trong khi lệnh di tản người dân ở đây vẫn còn hiệu lực. Trong khi đó, theo hợp đồng lao động, công việc của họ là gia cố vị trí của thép và lắp khuôn (đổ bêtông trong xây dựng).

Công ty Hiwada đã không nói trước với các thực tập sinh về bản chất công việc khử độc phóng xạ cũng như không có tập huấn đầy đủ và phù hợp cho họ.

Một trong 3 thực tập sinh năm nay 36 tuổi viết trong đơn kiện: "Chúng tôi không biết đó là công việc nguy hiểm. Tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của mình trong tương lai".

Theo Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản, công việc khử phóng xạ không phù hợp với mục đích của chương trình thực tập sinh.

Theo tuoitre