Jasmine Johnnae Clifton, 24 tuổi, sống ở Charlotte, North Carolina, hầu toà hôm 22/2 do bị buộc tội gian lận liên quan đến trợ cấp thiên tai, thảm họa và các trường hợp khẩn cấp khác.

Các công tố viên cho biết Clifton đã sử dụng một doanh nghiệp bán lẻ quần áo trực tuyến có tên là Jazzy Jas LLC để xin khoản vay Covid-19 từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ (SBA) bằng cách làm tài liệu giả, gian lận thuế và nguỵ tạo doanh thu 350.000 USD trong 12 tháng.

Các giấy tờ được Clifton xin hưởng trợ cấp cho thấy công ty ngừng hoạt động vào đầu năm 2020, nhưng trên thực tế, đơn vị này đã giải thể vào tháng 9/2019.

Đơn vay của Clifton được phê duyệt vào đầu tháng 8/2020 và cô nàng nhận được 149.900 USD

Khoản vay mà Clifton đăng ký là một phần của Đạo luật CARES được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Song, các công tố viên nói rằng Clifton đã sử dụng khoản tiền vay để đi mua sắm tại hơn 20 cửa hàng lớn nhỏ.

Theo đó, cô gái 24 tuổi bị cáo buộc đã sử dụng tiền chính phủ để mua hàng tại Nordstrom, Ikea, Neiman Marcus, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy và các cửa hàng mua sắm khác. Clifton cũng mua hàng tại nhiều cửa hàng kim cương.

Clifton bị truy tố vào ngày 17/2 và phiên xét xử đầu tiên diễn ra hôm 22/2. Nếu bị kết tội, Clifton phải đối mặt với 30 năm tù cho mỗi tội danh và tổng tiền phạt lên đến 1.250.000 USD.

Theo Ione