Một trong 2 tàu cá Việt Nam bị lực lượng MMEA của Malaysia bắt giữ - Ảnh: New Straits Times

Theo báo New Straits Times của Malaysia, ông Hamiludin Che Awang - phó tổng giám đốc chiến dịch MMEA bang Sarawak, thông báo: các ngư dân Việt bị bắt giữ tại vị trí 80 hải lý tính từ bờ biển phía bắc TP. Kuching vào lúc 17h ngày 11-5; tất cả đều là nam giới tuổi từ 20-50.

"Họ đang đánh cá trái phép khi bị lực lượng tuần tra biển phát hiện. Họ không trình ra được bất cứ giấy phép hoặc giấy tờ tùy thân nào. 24 nam giới trên một tàu, và 5 người khác trên chiếc còn lại bị áp giải về Khu phức hợp hàng hải Abang Salahuddin (KOMTAS) để tiếp tục điều tra" - viên chỉ huy cho biết.

Tổng số tài sản MMEA tịch thu trị giá khoảng hơn 11,2 tỉ đồng, bao gồm 2 chiếc tàu và 3 tấn cá "đánh bắt trái phép". Các ngư dân Việt sẽ bị tạm giam và điều tra theo Đạo luật nghề cá 1985 của Malaysia.

"Đây là trường hợp thứ tư tàu cá nước ngoài bị bắt vì đánh cá trái phép trong năm nay. Tất cả ngư dân và tàu đều đến từ Việt Nam" - ông Hamiludin thông tin thêm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 13-5, một đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết: đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Malaysia để xác minh thông tin và xử lý vụ việc theo quy định. 

Theo vị đại diện này, trong thời gian qua phía Malaysia đang ngày càng quan tâm đến việc tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép tại vùng biển nước này, đặc biệt là tàu Việt Nam. Các trường hợp đánh bắt trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo luật pháp Malaysia. Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng này nhưng một số chủ tàu cá vẫn bất chấp vi phạm. 

“Ngư dân nghèo nên chủ tàu bảo đi là đi. Họ không biết sẽ bị bắt hoặc có biết cũng tặc lưỡi chấp nhận vì miếng cơm manh áo”, cán bộ đại sứ quán Việt Nam chia sẻ với Tuổi Trẻ Online

                                                                                                                                                                                    Theo Tuổi Trẻ