Sự việc bắt đầu khi Lee (24 tuổi) vô tình phát hiện ra điều kỳ lạ về những bông hoa hướng dương giả được đặt quanh nhà.

"Tôi đang sử dụng phòng tắm và lấy giấy vệ sinh thì thấy một thứ gì đó sáng bóng ở giữa bông hoa. Tôi nhấc bông hoa lên một chút thì thấy bên dưới có một chiếc điện thoại di động với phần camera hướng ra ngoài. Điện thoại còn được gắn pin dự phòng", Lee kể.

Khi kiểm tra, cô phát hiện điện thoại được cài đặt một ứng dụng video giám sát để ghi lại hình ảnh trong nhà tắm. Những máy quay lén khác cũng được phát hiện ở nhiều nơi, bao gồm phòng ngủ của em gái cô và phòng khách, theo MBC.

Lee nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Hai chị em bàng hoàng khi biết thủ phạm chính là bố dượng mình.

Cô gái 24 tuổi cho biết bản thân cảm thấy "xấu hổ và rùng mình" khi biết sự thật.

"Thật đáng sợ khi tôi sống với người như vậy trong hơn 10 năm qua", cô nói.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đã quay lén hai chị em trong khoảng 6 tháng. Theo lời khai, vì có mối quan hệ không tốt với Lee nên người bố dượng 41 tuổi này chỉ muốn về nhà khi cô đi vắng. Ông dùng camera theo dõi để đảm bảo cô gái 24 tuổi đã rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, cảnh sát đánh giá lời khai này mâu thuẫn vì ông ta còn lắp máy quay ở cả nhà tắm, phòng ngủ của hai con. Người đàn ông bị buộc tội quay phim trái phép.

"Nếu ông ta không có ý xấu thì tại sao phải lắp camera cả trong nhà tắm? Tôi hy vọng ông ta sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc", Lee bày tỏ.

Cô gái 24 tuổi cũng cho biết từ khi phát hiện vụ việc, cô luôn trong trạng thái lo sợ ngay cả khi ở nhà và kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách xem còn camera ẩn nào không.

bo duong quay len con gai rieng anh 2

Camera được đặt trong nhà tắm, phòng khách và cả phòng ngủ 2 cô gái.

Tại Hàn Quốc, nạn quay lén trong những năm gần đây khiến nhiều phụ nữ lo sợ, được ví như "đại dịch". Nhiều cô gái bị quay lén ở nhà vệ sinh công cộng, phòng thay đồ hay thậm chí bị bạn trai quay lại cảnh quan hệ tình dục để phát tán.

Theo Reuters, kể từ năm 2011, số vụ quay chụp bất hợp pháp ở xứ kim chi tăng vọt, từ 1.300 vụ mỗi năm lên hơn 6.000 vụ vào năm 2017. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trẻ.

Son Hae-young, chuyên gia phát hiện camera quay lén, nói với ABC News rằng một số camera ẩn được ngụy trang thành các vật dụng hàng ngày như điều khiển từ xa, chuột máy tính, đồng hồ đeo tay, móc áo để không làm nạn nhân nghi ngờ, phát hiện.

Chính quyền Hàn Quốc đã triển khai một số biện pháp để đối phó với vấn nạn này, như thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên tăng cường kiểm tra, phát hiện máy quay lén ở những nơi công cộng và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Nhiều phụ nữ cũng tự trang bị các loại máy dò camera ẩn để kiểm tra trước khi sử dụng dịch vụ nơi công cộng.

Theo  Zing