Nghi phạm Phung Vinh Loi, người Việt Nam, tại đồn cảnh sát Bangkok hôm 17/4

The Nation
 dẫn tin từ cảnh sát du lịch Bangkok hôm qua cho hay các nghi phạm trộm cắp trên gồm Phung Vinh Loi, 29 tuổi, người Việt Nam, và Tuy Ven, 35 tuổi, Tuy Chan Thoeun, 32 tuổi, đều là người Campuchia.

Loi bị tóm sau khi giật chiếc túi nhựa đựng điện thoại của nạn nhân Natthana Khiewkasem tại lễ hội té nước trên đường Khao San hôm 15/4. Khiewkasem cho hay đã nhìn thấy nam thanh niên người Việt cầm điện thoại và tiền của cô bỏ chạy nên hô hoán. Những người xung quanh sau đó bắt được Loi và bàn giao cho cảnh sát.

Loi được cho là đã nhận tội và khai ra hai đồng bọn người Campuchia thuê cùng phòng trọ ở quận Phra Pradaeng. Loi cho hay anh ta cắt túi của các nạn nhân, trộm điện thoại và tiền sau đó chuyển số đồ này cho hai người Campuchia.

Cảnh sát đã tịch thu từ nhóm cướp 25 điện thoại di động, 6.700 bath tiền Thái Lan và 20.000 bath ngoại tê, hai ví cùng nhiều thẻ tín dụng.

Theo VNExpress