Thứ tư, ngày 26-06-2024, 05:30 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Hỗ trợ lao động nữ
Cần có giải pháp quyết liệt để kéo giảm tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn khi làm việc ở nước ngoài
JICA sẽ làm việc với ILO và Việt Nam sớm ký một thỏa thuận thành lập sáng kiến tuyển dụng công bằng và đạo đức nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các thực tập sinh Việt Nam đến nước này làm việc
Với chính sách hợp lý và thu nhập tốt, Hàn Quốc đang thu hút nhiều lao động nước ngoài đến làm việc, trong đó có người Việt Nam
Nhật Bản là quốc gia tiếp nhận nhiều người Việt Nam sang làm việc, do đó rất cần các chính sách để bảo vệ quyền lợi của lao động xuất khẩu
Việc triển khai bảo hiểm y tế đầu tiên cho thân nhân lao động Việt Nam là biện pháp mới nhất của tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trong nỗ lực trở thành điểm đến hấp dẫn hơn để thu hút nhân lực nước ngoài.
Những năm gần đây, xu hướng đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia phát triển hoặc có mức thu nhập tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... đang ngày càng phổ biến, nhất là với người trẻ. Đây được xem là cơ hội để họ nâng cao thu nhập, trau dồi kỹ năng và trải nghiệm nền văn hóa mới.
Khi có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, người lao động nên trực tiếp đến các địa chỉ do nhà nước chỉ định
Nhiều thanh niên sau khi đi xuất khẩu lao động hay hoàn thành khóa thực tập sinh ở nước ngoài trở về quê khởi nghiệp, với các sản phẩm khai thác "tài nguyên bản địa" đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế, xóa đói giảm nghèo.
Thời gian qua, cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã liên tục cảnh báo về việc nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo đưa người sang Canada, Australia… làm việc với thu nhập cao. Thực tế, nhiều người mất tiền tỷ và còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn ở nơi đất khách quê người, nhưng họ cũng chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không dám nói cho gia đình biết sự thật và nhiều lý do khác…
Thời gian qua, Công an nhiều tỉnh, thành đã cảnh báo về việc nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo đưa người sang Canada làm việc với thu nhập cao
Mẹ bầu ở Đan Mạch sinh xong về luôn trong ngày
Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024
Biện pháp điều trị áp xe gan do amip
Châu Phi nhận được đảm bảo trong việc sản xuất dược phẩm
Họp chia mảnh đất 10 tỷ đồng, tôi suýt ngất khi nghe ý kiến con dâu và con rể
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam