Kể từ năm 2013, tờ The Economist đã công bố bảng xếp hạng thường niên liên quan tới bình đẳng giới trong thị trường lao động. Năm nay, 29 quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đã được đem ra so sánh. Các hạng mục được cân nhắc là: Cơ hội được học hành, cơ hội thăng tiến, hay đơn giản chỉ là cơ hội có được việc làm.

Trong 29 quốc gia, Hàn Quốc là nơi có số điểm thấp nhất. Tức là phụ nữ nơi đây ít có cơ hội được học hành cao, được giữ chức vụ quan trọng, và ít cơ hội tìm được việc hơn nam giới. Hai nước gần cuối bảng là Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản. Và cũng ở Hàn Quốc, lương cho nữ giới thấp hơn khoảng 1/3 so với nam giới.

Theo vtv.vn