Thứ ba, ngày 19-03-2024, 05:53 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Hỗ trợ lao động nữ
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hôi) đang thông báo tuyển chọn 120 điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 6 (năm 2024 - 2025) trên phạm vi toàn quốc.
Với mục đích tăng cường lao động nước ngoài để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, Đức đang ban hành nhiều chính sách tích cực, trong đó có tạo cơ hội chuyển đổi văn bằng cho ứng viên để làm việc tại quốc gia này.
Ngoài đào tạo nguồn lao động có tay nghề trong nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, dự án Avita còn là nhịp cầu kết nối nguồn lao động Việt Nam làm việc tại hệ thống các bệnh viện lớn ở Đức.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước lời mời chào ra nước ngoài làm việc theo kiểu "việc nhẹ, lương cao" hoặc không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết.
Ngoài góp phần lan tỏa văn hóa Việt, người phụ nữ ấy còn hết lòng hỗ trợ đồng hương
Cục Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) thông báo tuyển chọn hàng trăm ứng viên sang Đức làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa, với mức lương từ 34-40 triệu đồng/tháng khi học việc và hưởng lương như người bản địa khi có chứng chỉ quốc gia.
Khi phụ nữ có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sở hữu và sử dụng các nguồn lực, họ có thể đầu tư vào bản thân bằng cách cải thiện phúc lợi, giáo dục, khởi nghiệp hoặc sử dụng quyền tự quyết đối với thu nhập của mình để xây dựng một xã hội phù hợp với họ.
Mỗi năm, Việt Nam có hàng trăm nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài được Nhà nước bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Bên cạnh số lao động định cư, làm việc ổn định theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền còn có nhiều lao động di trú (LĐDT) tại nước trên thế giới vì thế công tác bảo hộ công dân (BHCD) đối với nhóm người này được Nhà nước đặc biệt chú trọng.
Nhật Bản có kế hoạch tăng hơn gấp đôi số người nước ngoài đủ điều kiện cấp thị thực lao động có tay nghề trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ năm tài chính 2024, lên hơn 800.000 người.
Trong thời gian học nghề tại các cơ sở đào tạo và tiếp nhận của Đức, người lao động Việt Nam được hưởng lương học nghề tối thiểu từ 34 đến 40 triệu đồng/tháng. Sau khi tốt nghiệp và được cấp Chứng chỉ quốc gia của Đức, họ sẽ hưởng mức lương như công dân Đức và có cơ hội định cư lâu dài...
Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2024 là 10.553 lao động, trong đó có 2.789 lao động nữ.
Các món tráng miệng truyền thống không nên bỏ lỡ tại Singapore
NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Hết lòng với người đồng hương
Ngành gì dễ xin việc ở nước ngoài?
Cô nàng GenZ cùng hành trình chinh phục học bổng trời Âu danh giá, trúng tuyển Đại học top 1 tại Đức
Thần đồng 11 tháng tuổi nói 3 thứ tiếng, IQ cao hơn cả Albert Einstein
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam