leftcenterrightdel
 Mức lương tối thiểu mới được Hàn Quốc áp dụng từ 1-1-2025 sẽ tăng thêm 1,7% so với năm 2024

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có thông báo về việc Hàn Quốc sẽ tăng lương tối thiểu trong năm 2025 cho lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam đang làm việc tại nước này.

Theo đó, mức lương tối thiểu mới được áp dụng cho năm 2025 sẽ tăng thêm 1,7% so với năm 2024.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tính theo giờ là 10.030 won. Mức lương tối thiểu tính theo tháng đối với người lao động làm việc 40 giờ/tuần, 209 giờ lao động tiêu chuẩn (mỗi ngày làm việc 8 giờ) là 2.096.270 won.

Thời gian áp dụng từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2025. Phạm vi áp dụng đồng nhất trong tất cả doanh nghiệp, không phân biệt loại hình doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu theo giờ được xứ sở Kim Chi áp dụng hiện tại là 9.860 won. Mức lương tối thiểu tính theo tháng là 2.060.740 won, được áp dụng từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2024.

leftcenterrightdel
Hàn Quốc là một trong ba thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam đến làm việc 

Theo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường lao động trọng điểm, thu hút nhiều người lao động Việt Nam với mức lương cao và môi trường làm việc tốt.

Số liệu thống kê từ đơn vị này cho thấy, có 66.300 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo 4 kênh hợp tác bao gồm: Chương trình EPS (thị thực E9) có 38.055 người, lao động chuyên môn kỹ thuật (thị thực E7) có 8.978 người (chủ yếu là lao động EPS chuyển đổi thị thực), thuyền viên tàu cá (thị thực E10) có 9.596 người và lao động thời vụ (thị thực C4 và E8) có 9.671 người. Số lao động cư trú, làm việc không hợp pháp giảm dần, hiện còn 16.300 người, chiếm 24,6% tổng số lao động đang làm việc tại thị trường này.

Năm 2023, Việt Nam phái cử được 15.120 lao động sang Hàn Quốc, cao nhất trong 10 năm gần đây. Bên cạnh Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) đưa 10.900 lao động theo Chương trình EPS, năm 2023 còn có 35 doanh nghiệp phái cử 974 lao động chuyên môn, kỹ thuật (đến tháng 5/2024 là 1.646 người) và 17 doanh nghiệp phái cử 1.406 thuyền viên tàu cá, 12 địa phương đưa đi 1.840 lượt lao động thời vụ. Theo kế hoạch năm 2024, Việt Nam đưa 15.000 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc tiếp tục là một trong 3 thị trường dẫn đầu về tiếp nhận lao động Việt

6 tháng đầu năm 2024, thị trường Hàn Quốc tiếp tục là một trong ba thị trường tiếp nhận số lao động Việt Nam đi làm việc lớn nhất với hơn 5.500 lao động. Lao động sang Hàn Quốc phần lớn theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) và hợp tác lao động kỹ thuật theo thị thực E7, thời hạn làm việc trên 5 năm. Những lao động này cư trú và làm việc dài hạn tại Hàn Quốc với mức lương từ 2.000 - 2.500 USD/ tháng.

Theo nld